NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

(VOV) -Ông Anders Fogh Rasmussen: NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 27/3 cho biết, liên minh quân sự này sẽ không sử dụng tên lửa Patriot được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phe đối lập Syria chiếm giữ các khu vực miền Bắc nước này.

Phát biểu tại trụ sở của NATO tại Bỉ, ông Anders Fogh Rasmussen cho biết, NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot, song việc triển khai này chỉ nhằm mục đích phòng thủ chứ không có mục đích tấn công. Ông Patriot khẳng định, việc triển khai tên lửa Patriot là nhằm bảo vệ người dân và lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO.

Tuyên bố này được NATO đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập Syria Moaz al-Khatib cho biết, ông đã yêu cầu Mỹ sử dụng Patriot để ngăn chặn các chiến đấu cơ của lực lượng quân đội Syria tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân
NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

(VOV)- Tổng Thư kí NATO Rasmussen cho rằng Pakistan cần hành động nhiều hơn để chống phiến quân dọc khu vực biên giới với Aghanistan.

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

(VOV)- Tổng Thư kí NATO Rasmussen cho rằng Pakistan cần hành động nhiều hơn để chống phiến quân dọc khu vực biên giới với Aghanistan.

Mỹ và NATO chuẩn bị kế hoạch can thiệp vào Syria
Mỹ và NATO chuẩn bị kế hoạch can thiệp vào Syria

NATO đang xây dựng kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria khi được LHQ và các nước thành viên yêu cầu.

Mỹ và NATO chuẩn bị kế hoạch can thiệp vào Syria

Mỹ và NATO chuẩn bị kế hoạch can thiệp vào Syria

NATO đang xây dựng kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria khi được LHQ và các nước thành viên yêu cầu.