NATO mong muốn hợp tác với Nga trong phòng thủ tên lửa

Theo Tổng thư ký NATO, những xu hướng hiện nay cho thấy một mối đe doạ “thực sự và càng tăng” từ các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt, với việc hơn 30 nước đang sở hữu

Ngày 27/3, phát biểu tại một Hội nghị An ninh cấp cao ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Rasmussen nói rằng, ông muốn chứng kiến một hệ thống phòng thủ tên lửa rộng lớn của NATO, nhằm chống lại mối đe doạ đang tăng lên.

Theo ông Rasmussen những xu hướng hiện nay cho thấy một mối đe doạ “thực sự và càng tăng” từ các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt, với việc hơn 30 nước đang sở hữu hoặc đang phát triển những loại tên lửa có tầm bắn lớn.

Ông Rasmussen khẳng định Iran - quốc gia mà phương Tây nghi ngờ đang tìm cách sản xuất các loại vũ khí hạt nhân, đã sở hữu những loại tên lửa có thể đặt một số nước thành viên NATO như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Rumani và Bulgaria trong tầm bắn. Tổng Thư ký Rasmussen cũng tái khẳng định mong muốn hợp tác với Nga trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa của NATO. Ông Rasmussen nhấn mạnh: "Đây là thời điểm để chúng ta thúc đẩy một hệ thống phòng thủ tên lửa. Chúng ta cần có một quyết định được đưa ra tại Hội nghị cấp cao NATO vào tháng 11/2010. Một hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ các cộng đồng dân cư và các vùng lãnh thổ của chúng ta. Đó là một sứ mệnh quan trọng và chúng ta sẽ khai thác tất cả các cơ hội để hợp tác với Nga. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có một quyết định từ phía Nga, một quyết định xem hệ thống phòng thủ tên lửa là một cơ hội hơn là một mối đe doạ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.