NATO nhất trí triển khai tên lửa bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Tổng Thư ký NATO xác nhận việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tiến hành trong vài tuần tới.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4/12 đã quyết định cho phép triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ để phòng thủ đối với những nguy cơ bất ổn từ Syria.

 

Tổng Thư ký NATO Rasmussen tại cuộc họp với Ngoại trưởng các nước NATO và Nga ngày 4/12 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Brussels, Bỉ, sau cuộc họp của Ngoại trưởng các nước NATO và Nga, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể được tiến hành trong vài tuần tới.

Ông Rasmussen nêu rõ, quan ngại mới nhất của các nước về khả năng chính phủ Syria đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học chính là lời giải thích cho việc cần phải triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này. Tuy nhiên, ông Rasmussen khẳng định việc sử dụng hệ thống tên lửa này chỉ được giới hạn trong mục đích phòng thủ.

Ông Rasmussen nói: “Tôi thật sự tin rằng việc triển khai tên lửa Patriot sẽ là một biện pháp phòng thủ hiệu quả nhằm kiềm chế bất ổn leo thang dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi có hệ thống tên lửa này ở đây, mọi nguy cơ gây hấn tiềm tàng sẽ bị ngăn chặn bởi họ phải suy nghĩ kỹ trước khi tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tham dự cuộc họp với những người đồng cấp NATO, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa bày tỏ lo ngại về việc liên minh quân sự này triển khai hệ thống tên lửa phòng không dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng các nước không nên phóng đại những nguy cơ xung đột ở Syria có thể đe dọa đến an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, “những quan ngại chính trị đang bị quân sự hóa”, đồng thời khẳng định không có bằng chứng nào về việc chính phủ Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Lavrov nói: “Đây không phải là lần đầu tiên những thông điệp như thế này xuất hiện. Chúng tôi gọi đó là tin đồn chứ không phải là rò rỉ thông tin. Ngay khi nghe tin chính phủ Syria đang vận chuyển vũ khí hóa học và có thể sử dụng chúng, chúng tôi đã tìm hiểu và nhận được lời khẳng định rằng không có bất cứ thứ gì như thế được triển khai”.

Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Syria khẳng định nước này sẽ "không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân mình, nếu loại vũ khí đó có tồn tại"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ
NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Kế hoạch bố trí các hệ thông tên lửa Patriot trên dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của 28 nước thành viên NATO.

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Kế hoạch bố trí các hệ thông tên lửa Patriot trên dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của 28 nước thành viên NATO.