NATO quyết định chưa rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong tháng 4

VOV.VN - Động thái này được dự đoán có thể khiến leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Taliban yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và các đồng minh khỏi lãnh thổ Afghanistan.

Hãng tin Reuters hôm nay (31/01) dẫn nguồn 4 quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cho biết, các binh sỹ nước ngoài đang lên kế hoạch ở lại Afghanistan sau thời hạn chót theo thỏa thuận giữa Taliban và Mỹ vào tháng 5 tới. Động thái này được dự đoán có thể khiến leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Taliban yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và các đồng minh khỏi lãnh thổ Afghanistan.

Một quan chức giấu tên của NATO khẳng định, lực lượng đồng minh sẽ không rút toàn bộ quân vào cuối tháng 4 tới do hiện vẫn chưa có đủ điều kiện. NATO có thể sẽ có những thay đổi đối với chính quyền mới ở Mỹ, khả năng rút quân vội vàng sẽ được xem xét lại và xây dựng một chiến lược rút quân có “tính toán hơn”.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương – Oana Lungescu khẳng định, không có đồng minh nào của NATO muốn ở lại Afghanistan lâu hơn thời gian cần thiết, song ông nêu rõ rằng việc duy trì sự hiện diện là tùy vào các điều kiện. Hiện, các đồng minh đang tiếp tục đánh giá tình hình chung và tham vấn về kế hoạch tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại trưởng NATO: Tiến thoái lưỡng nan trong sứ mệnh ở Afghanistan
Hội nghị Ngoại trưởng NATO: Tiến thoái lưỡng nan trong sứ mệnh ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, quyết định cuối cùng về tương lai của sứ mệnh hỗ trợ Afghanistan của NATO sẽ được đưa ra tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng khối này dự kiến tổ chức vào tháng 2/2021.

Hội nghị Ngoại trưởng NATO: Tiến thoái lưỡng nan trong sứ mệnh ở Afghanistan

Hội nghị Ngoại trưởng NATO: Tiến thoái lưỡng nan trong sứ mệnh ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, quyết định cuối cùng về tương lai của sứ mệnh hỗ trợ Afghanistan của NATO sẽ được đưa ra tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng khối này dự kiến tổ chức vào tháng 2/2021.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq
Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.