NATO sẽ hoàn tất chuyển giao an ninh cho Afghanistan năm 2014

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã khẳng định, liên minh quân sự này sẽ bắt đầu chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho lực lượng Afghanistan vào năm tới, và quá trình này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014

NATO sẽ hoàn thành chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh tại Afghanistan cho lực lượng của Chính phủ nước này vào cuối năm 2014. Đây là kết quả quan trọng nhất mà lãnh đạo của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đạt được ngày 20-11, trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Cấp cao tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

Tại Hội nghị cấp cao có sự tham dự của lãnh đạo 48 nước có binh sĩ tham chiến tại Afghanistan và Tổng thống nước này Hamid Karzai, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã khẳng định, liên minh quân sự này sẽ bắt đầu chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho lực lượng Afghanistan vào năm tới, và quá trình này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Ông Rasmussen nhấn mạnh: “Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong sứ mệnh của chúng ta tại Afghanistan. Chúng ta sẽ khởi động quá trình mà theo đó Chính phủ Afghanistan nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm an ninh trên cả nước, từng huyện rồi đến từng tỉnh. Mục tiêu mà chúng ta đặt ra hôm nay là rất rõ ràng - hướng tới vai trò lãnh đạo và tự làm chủ của người Afghanistan. Đây là tầm nhìn mà Tổng thống Hamid Karzai đã đặt ra. Đó cũng là tầm nhìn mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ và quyết tâm thực hiện vào đầu năm tới.

Chiến lược rút dần quân của NATO được xây dựng trên cơ sở những nỗ lực xây dựng lực lượng của Chính phủ Afghanistan đủ sức đương đầu với lực lượng nổi dậy đang có dấu hiệu hồi phục và lan rộng ảnh hưởng. Mục tiêu mà NATO nhắm đến là xây dựng lực lượng Chính phủ Afghanistan với quân số lên đến hơn 300 nghìn vào cuối năm sau. Tuy nhiên, trong thực tế, đây cũng là mục tiêu không hề dễ dàng vì tỉ lệ đào ngũ trong lực lượng Afghanistan rất cao, trong khi Chính phủ Afghanistan bị xem là tham nhũng, không ổn định, và không có khả năng tồn tại lâu dài nếu thiếu sự hậu thuẫn quân sự từ nước ngoài.

Nhằm trấn an những lo ngại này, Tổng thư ký NATO khẳng định, kế hoạch rút quân không có nghĩa là toàn bộ 150 nghìn binh sĩ nước ngoài đang tham chiến tại Afghanistan hiện nay sẽ rút khỏi nước này vào thời hạn chót là cuối năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.