NATO tấn công một bong-ke ở quê hương ông Gaddafi

Phe đối lập đoán rằng ông Gaddafi có thể ẩn náu nơi đây.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đêm 25/8, máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tấn công chính xác một bong-ke ở thành phố quê hương Sirte của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi. Trong khi đó phe đối lập điều động một lượng lớn lực lượng đến thành phố Sirte để bắt ông Gaddafi, tuy nhiên gặp phải sự kháng sự mạnh mẽ của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi ở miền Đông.  

Sirte cách thủ đô Tripoli khoảng 360 km về phía đông. Phe đối lập đoán rằng ông Gaddafi có thể ẩn náu nơi đây, tuy nhiên cho đến lúc này chưa thể xác định chính xác ông Gaddafi đang ở đâu.

Trước đó vào ngày 25/8, một quan chức cao cấp thân cận với nhà lãnh đạo Gaddafi khẳng định ông Gaddafi "vẫn đang ở Libya". Trả lời báo chí qua điện thoại, người phát ngôn Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, nói rằng ông Gaddafi vẫn an toàn, khỏe mạnh và đang chỉ đạo các cuộc chiến đấu chống lại lực lượng đối lập. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều thông tin trái ngược nhau về nơi ẩn náu của ông Gaddafi.

Trong một diễn biến khác, trong ngày 26/8, Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya Mahmoud Jibril thúc giục cộng đồng quốc tế dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của nước này.

Phát biểu trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mahmoud Jibril khẳng định người dân Libya hiện cần được cung cấp các dịch vụ cơ bản, vì vậy Libya cần phải có một lượng lớn tiền mặt để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân.

Ông Mahmoud Jibril nói: "Chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong thời gian tới. Chính phủ này sẽ không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu ngân sách, cũng như không thể cung cấp tất cả các dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân đặc biệt là sau quãng thời gian hơn 6 tháng qua họ phải chịu cực khổ".

Trước đó, tại Italy, ông Mahmud Jibril cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ tài chính khẩn cấp của quốc tế, đồng thời khẳng định khó khăn lớn nhất đối với Hội đồng dân tộc chuyển tiếp là "không có khả năng cung cấp các dịch vụ và trả lương" trong thời kỳ hậu Gaddafi. Ngay sau đó, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã thông báo Italy cam kết trao khoản tiền 350 triệu euro thuộc các quỹ của Libya tại các ngân hàng ở Italy cho lực lượng đối lập tại Libya vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.