NATO tăng cường hợp tác với Nga trong vấn đề Syria
Theo Ngoại trưởng Đức - Guido Westerwelle: “Mọi người cần tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác với Nga trong nỗ lực giải quyết vấn đề Syria”
- Nga công bố danh sách vũ khí cho quân đội năm 2102
- Nga cung cấp cho Kazakhstan xe bọc thép chở quân hiện đại BTR-82
- Mỹ lên án bạo lực tiếp diễn ở Syria
- EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Syria
Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay (19/4) tiếp tục nhóm họp tại Brussel, Bỉ, trong đó có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga - Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng các nước NATO thúc giục Nga gia tăng sức ép đối với tổng thống Syria - Bashar al-Assad về việc chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay và hợp tác với đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Saudi Arabia Cofi Annan trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình.
![]() |
|
Tình hình bạo lực tại Syria |
Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, Ngoại trưởng Đức - Guido Westerwelle nói: “Kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Cofi Annan là một cơ hội giúp chấm dứt bạo lực tại Syria. Nhưng những gì mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua vẫn gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Mọi người cần tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác với Nga trong nỗ lực giải quyết vấn đề Syria, bởi vì chúng ta đã gửi đến chính quyền ông al-Assad thông điệp rằng cộng đồng quốc tế phản đối việc sử dụng vũ lực”.
Theo kế hoạch, tại hội nghị hôm nay (19/4) ở Brussel, ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Hội đồng Nga-NATO sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch của Mỹ và NATO thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu./.
