NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary

VOV.VN - Trong một tuyên bố sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Biden cho biết việc thành lập các nhóm chiến đấu mới là "một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy chúng tôi sẽ thực hiện phòng thủ tập thể và bảo vệ từng tấc đất của NATO".

"Chúng tôi sẽ phát triển các kế hoạch nhằm bổ sung lực lượng và năng lực để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO", ông Biden khẳng định.

Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky với "sự hỗ trợ an ninh đáng kể và ngày càng tăng để chống lại Nga cũng như ủng hộ quyền tự vệ của Kiev".

Các nhà lãnh đạo NATO cũng nhất trí sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách trang bị cho nước này các trang thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống phòng không, tên lửa chống tăng và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại rằng liên minh này sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine.

"Bởi vì cách duy nhất để thực hiện điều đó là chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện với Nga", ông Stoltenberg cho hay.

Tổng thư ký NATO cũng nhận định liên minh này sẽ tiếp tục khiến Nga phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt chưa từng có, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng
Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 328 thành viên của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cùng với hơn 40 công ty quốc phòng Nga, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 328 thành viên của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cùng với hơn 40 công ty quốc phòng Nga, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới
Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng châu Âu không có gì thay thế được khí đốt của Nga ở hiện tại, kể cả trong 5 năm tới.

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng châu Âu không có gì thay thế được khí đốt của Nga ở hiện tại, kể cả trong 5 năm tới.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga
Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.