NATO tiếp tục không kích Libya

Trong số các mục tiêu bị tấn công có trụ sở của lực lượng cảnh sát và Bộ thanh tra của Libya.

Rạng sáng 17/5, NATO tiếp tục tấn công các trụ sở của Chính phủ Libya tại thủ đô Tripoli.

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, ông Mussa Ibrahim trong buổi họp báo ngày 17/5 cho biết, trong số các mục tiêu bị tấn công có trụ sở của lực lượng cảnh sát và Bộ thanh tra của Libya. Theo ông Ibrahim, điều đáng nói ở đây là những khu vực bị oanh tạc có rất đông người dân sinh sống.

Trước đó, ngày 16/5, lực lượng NATO cho biết các tàu chiến của họ đã chặn và phá hủy một chiếc tàu chở đầy thuốc nổ đang trên đường hướng tới cảng Misrata ở phía Tây Libya. Thông cáo của NATO cho biết lực lượng này đã triển khai các tàu chiến và trực thăng sau khi phát hiện hai tàu thủy xuất phát từ khu vực Zlitan, Libya hướng tới thành phố cảng Misrata. Khi lực lượng NATO tiếp cận, một chiếc tàu đã bỏ chạy. Khi kiểm tra tàu còn lại, các binh sỹ NATO phát hiện một thùng thuốc nổ và đã phá hủy chiếc tàu này.

Trong vòng 2 tháng qua, NATO tiếp tục thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhà lãnh đạo Libya. Mới đây nhất trong ngày 15/5 vừa qua, NATO tiếp tục các đợt không kích mới tại nhiều khu vực ngoại ô Thủ đô Tripoli nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến tại các khu vực do lực lượng chống Chính phủ Libya kiểm soát cho thấy đa số người dân phản đối một sự can thiệp quân sự trên bộ vào nước này.

Theo kết quả thăm dò, gần 50% những người được hỏi phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự trên bộ của lực lượng quốc tế, trong khi chỉ có 13% đồng ý can thiệp quân sự trên bộ ở phạm vi rộng. Trên 80% người được hỏi đồng ý tiếp nhận viện trợ quân sự nước ngoài trong các hoạt động tổ chức, tư vấn, huấn luyện quân sự và viện trợ nhân đạo. Những người được hỏi đều cho rằng can thiệp quân sự từ nước ngoài có thể dẫn đến nguy cơ lớn nhất là sự hiện diện quân đội nước ngoài lâu dài tại Libya.

Trong khi đó, ngày 16/5, Chính quyền Libya bác bỏ đề nghị bắt giữ nhà lãnh đạo Gaddafi của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Theo người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim, đề nghị của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế rất rời rạc do chỉ dựa vào thông tin báo chí.

Ông Ibrahim khẳng định, Chính phủ Libya chưa bao giờ ra lệnh giết hại dân chúng hoặc sử dụng lính đánh thuê để chống lại người dân. Ông Ibrahim cho biết, chính quyền Libya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra sự thật đang diễn ra tại Libya, nhưng lời đề nghị này không được lắng nghe. Chính phủ Libya tiếp tục kêu gọi ngừng ngay lập tức tất cả các hành vi bạo lực ở nước này và để nước này thực hiện tiến trình chính trị cho phép mọi người dân Libya quyết định tương lai của đất nước mà không phụ thuộc vào ý đồ của nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.