NATO tìm giải pháp hòa bình cho Libya
Theo người phát ngôn NATO thì các biện pháp quân sự đơn thuần không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Libya
Ngày 28/3, phát biểu tại Brussel, Bỉ, người phát ngôn của NATO, bà Oana Lungescu cho rằng, chỉ dựa vào các biện pháp quân sự đơn thuần không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng tại Libya, các bên cần phải tìm kiếm các “biện pháp giải quyết hòa bình”.
![]() |
|
Người phát ngôn NATO Oana Lungescu |
Bà Lungescu cho biết, 28 nước thành viên NATO sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào chiến dịch quân sự tại NATO. Hiện NATO quyết định thực hiện 3 hành động quân sự đối với Libya là cấm vận vũ khí, thiết lập vùng cấm bay, bảo vệ dân thường.
Trước đó, ngày 27/3, đại diện các nước thành viên NATO đã họp tại Brussel (Bỉ). Phát biểu ý kiến sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO A.Fogh Rasmussen cho biết, các nước thành viên NATO đã nhất trí tiếp quản vai trò chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Libya từ liên quân do Mỹ đứng đầu, theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo ông Rasmussen, mục tiêu của NATO là bảo vệ dân thường và khu dân cư của Libya. Tuy nhiên, quyết định này còn cần phải được các Đại sứ thông qua trong một cuộc họp sắp tới.
Tin liên quan, ngày 29/3, tại thủ đô London (Anh) sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế thảo luận về hành động quân sự của liên quân chống lại chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi. Tham dự hội nghị này, có Bộ trưởng Ngoại giao của gần 40 nước, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clinton. Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Qatar bin Jassem và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Gabon Jean Ping cũng dự Hội nghị./.
