NATO triển khai kế hoạch mới tại Libya

Tổ chức này sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.

Phát biểu trong một cuộc họp qua cầu truyền hình từ Naples (Italy), Người phụ trách các chiến dịch của NATO tại Libya, Tướng Rob Weighill cho biết: “Chiến dịch của NATO sẽ chuyển mục tiêu nhằm vào các lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đang gây sức ép vào các trung tâm dân cư. Hiện NATO chưa thể và sẽ không tiết lộ kế hoạch mới này”.

Đáp lại, chính phủ Libya cảnh báo sẽ tấn công bất cứ tàu nào tiến vào cảng Misrata đang bị vây hãm, khẳng định hàng hóa viện trợ phải vận chuyển bằng đường bộ và dưới sự giám sát của quân đội Libya.

Ngày 29/4, con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi, Saif al-Islam cũng tuyên bố, Libya sẽ không bao giờ đầu hàng ngay cả khi các cuộc không kích của NATO có kéo dài tới 40 năm. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Saif al-Islam nhấn mạnh: "Chiến dịch không kích của NATO dù kéo dài 40 ngày hay 40 năm, Libya cũng sẽ không đầu hàng”.

Còn nhà lãnh đạo Libya Gaddafi kêu gọi NATO ngừng bắn đồng thời nhấn mạnh, điều này phải được thực hiện từ tất cả các bên. Ông Gaddafi nói: “Libya sẵn sàng ngừng bắn. Tuy nhiên, ngừng bắn không thể thực hiện từ một phía. Chúng tôi là những người đầu tiên hoan nghênh ngừng bắn và là người đầu tiên chấp nhận ngừng bắn. NATO cũng phải chấm dứt các cuộc tấn công”.

Trong khi giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo, Libya có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực trầm trọng trong thời gian tới. Người đứng đầu Văn phòng WFP tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi Dali Bengasami cho biết: “Đánh giá của nhóm chuyên gia của WFP cho thấy, người dân Libya có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực nghiêm trọng trong vòng 45 đến 60 ngày tới nếu các biện pháp cần thiết không được đưa ra. Vì vậy, chúng ta cần phải lấp đầy các kho lương thực hiện nay tại Libya và phân phát thực phẩm cho người dân”.

Libya nhập khẩu tới 90% các sản phẩm lương thực- thực phẩm để phục vụ đời sống nhân dân. Ngay từ khi xảy ra tình trạnh bất ổn trong nước, giá lương thực tại đây đã tăng hơn 30%. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo kêu gọi chính quyền nước này có biện pháp tức thời nhằm tăng nhập khẩu hàng hóa và để làm được điều đó, các chuyên gia cho rằng, cần dỡ bỏ việc phong tỏa tài khoản của Libya tại các nước phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.