NATO và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác quân sự
Tổng Thư ký NATO Rasmussen ngày 7/10 đã tới thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự với NATO.
>> Bất đồng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU
>> NATO và Ukraine tập trận chung
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt 8 tình nghi tấn công đám cưới
Thổ Nhĩ Kỳ là một chặng dừng chân của ông Rasmussen, trong chuyến thăm một loạt các nước đồng minh của NATO, trước khi ông tham dự Hội nghị cấp cao NATO tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha trong 2 ngày 19 và 20/11 tới. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên NATO, Tổng Thư ký Rasmussen có ý định thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ bỏ quyền phủ quyết với cộng hoà Síp, nhằm thúc đẩy quan hệ của Liên minh châu Âu và NATO. Trong đó có việc cho phép Síp tham gia Cơ quan phòng thủ châu Âu, đang có hoạt động hợp tác chặt chẽ với NATO.
Phát biểu trước báo giới, ông Rasmussen cho biết, nếu Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đề xuất này, thì Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với nước này. Ông Rasmussen cũng nói rằng, ông đã đề xuất Cơ quan phòng thủ châu Âu mở rộng hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đề xuất này của Tổng Thư Ký NATO, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu có thể đạt được một thoả thuận an ninh, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có một vị trí đặc biệt trong Cơ quan phòng thủ châu Âu.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh đề xuất của NATO, tuy nhiên, nước này cũng đưa ra một vài điều kiện để đạt được thoả thuận hợp tác quân sự với Cơ quan phòng thủ châu Âu, trong đó có việc phong toả Síp.
Năm 1974, đảo Síp bị chia rẽ, với khu vực miền Bắc chủ yếu là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và miền Nam là cộng động người Síp gốc Hy Lạp. Chính phủ người Síp gốc Hy Lạp được cộng đồng quốc tế công nhận và gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối công nhận nhà nước của người Síp gốc Hy Lạp và phong toả nhiều hoạt động của người Síp gốc Hy Lạp tại Liên minh châu Âu. Xuất phát từ mâu thuẫn này, Chính phủ người Síp gốc Hy Lạp cũng hạn chế các hoạt động của mình liên quan đến Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ./.