NATO xem xét kết thúc chiến dịch tại Libya
Dự kiến tổ chức này sẽ kết thúc chiến dịch quân sự tại Libya vào ngày 31/10 tới.
Sau khi ông Gaddafi bị tiêu diệt, NATO vừa tổ chức một cuộc họp để bàn về khả năng tuyên bố kết thúc chiến dịch ở Libya vào tối 21/10. Tuy nhiên, một cuộc họp dài tại trụ sở của NATO ở thủ đô nước Bỉ chưa đủ để NATO ngay lập tức ra quyết định cuối cùng.
Phát biểu trước báo chí sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới. Trong thời gian này, NATO sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC).
![]() |
|
Từ trái sang: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Slovenia Barut Pahor, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ) hồi tháng 3 (Ảnh:Reuters)
|
”Chúng tôi nhất trí rằng NATO sẽ tiếp tục các chiến dịch trong thời gian ngắn, cụ thể là tới ngày 31/10 tới. Từ nay đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ quản lý tình hình và duy trì khả năng đối phó với những mối đe dọa nhằm vào dân thường nếu cần thiết”, Rasmussen cho biết thêm.
Như vậy, tính từ khi NATO bắt đầu chiến dịch là 31/3, khi kết thúc chiến dịch ngày 31/10 là tròn 7 tháng. Ông Rasmussen cũng cho biết NATO “không có ý định duy trì lực lượng quân đội ở các khu vực xung quanh Libya” và chiến dịch sẽ được kết thúc một cách “rõ ràng”.
Ở một động thái khác, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe khi đang ở thăm Ấn Độ ngày 21/10 tuyên bố, Liên Hợp Quốc sẽ đóng vai trò dẫn đầu tại Libya trong giai đoạn sau khi nhà cựu lãnh đạo Gaddafi bị thiệt mạng.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu LHQ có sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình tại Libya để khôi phục trật tự hay không, ông Alain Juppe cho rằng, NTC sẽ không cho phép bất kỳ một lực lượng quân sự nào hoạt động tại Libya, thậm chí là lực lượng dưới lá cờ LHQ. Ông cũng cho rằng, giờ là lúc chấm dứt sự can thiệp quân sự của NATO tại Libya. Người dân Libya sẽ xây dựng lại đất nước và mọi sự lựa chọn do người dân Libya quyết định.
Liên quan đến vấn đề Libya, ngày 21/10, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ được đăng trên Tạp chí National Journal, Mỹ đã chi tiêu hơn 1 tỷ USD cho một phần sứ mệnh của nước này trong chiến dịch lật đổ chính quyền của ông Gaddafi.
Tờ National Journal cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra bản báo cáo chi tiêu về cuộc chiến tại Libya cho đến thời điểm tháng 9, trong đó không bao gồm chi tiêu của Bộ Ngoại giao, Cục Tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan khác có liên quan.
Hàng thông tấn AP của Mỹ cũng đưa ra báo báo nói rằng các máy bay chiến đấu của NATO đã triển khai khoảng 26.000 chuyến bay, trong đó có trên 9.600 chuyến thực hiện sứ mệnh không kích; phá hủy các hệ thống phòng vệ của Libya, trên 1.000 xe tăng, xe cộ và súng các loại, cũng như các hệ thống chỉ huy và giám sát của chính quyền Gaddafi.
Mỹ đã bán cho các đồng minh tham gia chiến dịch này số vũ khí, phụ tùng thay thế, nhiên liệu trị giá khoảng 250 triệu USD./.
