NATO xem xét tăng quân đến Afghanistan
Ngày 3/12, tại Brussells (Bỉ) khai mạc cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO, trong đó một nội dung quan trọng được đưa lên bàn nghị sự là khả năng tăng quân cho chiến trường Afghanistan
Cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên NATO diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược mới ở Afghanistan. Nhìn chung, các nước NATO đều hoan nghênh chiến lược mới của Tổng thống Obama, nhưng tỏ ra không nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi tăng quân của Tổng thống Mỹ.
Giống như Pháp, Đức không tính tới khả năng gửi thêm quân tới Afghanistan. Trong phiên họp tại Quốc hội Đức diễn ra ngày 3/12, đại đa số nghị sỹ có mặt (445/594 nghị sỹ) đã bỏ phiếu đồng ý kéo dài thời hạn triển khai của lực lượng Đức tại Afghanistan thêm 12 tháng, nhưng không đồng ý gửi bổ sung quân vào lực lượng 4.300 quân hiện có tại nước này.
Mặc dù vậy, người phát ngôn của NATO James Appathurai vẫn lạc quan cho biết: “Cho tới hiện tại, đã có hơn 20 quốc gia thông báo hoặc đã thông báo ý định gửi quân tới Afghanistan, bổ sung vào lực lượng 38.000 quân hiện có ở nước này”.
Trong số các nước thông báo gửi quân có Italy. Sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Italy cho biết, nước này sẽ gửi thêm 1.000 quân tới Afghanistan, chủ yếu bắt đầu triển khai từ quý III năm 2010. Một số nước NATO cũng sẽ gửi thêm lực lượng tới Afghanistan, nhưng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như đào tạo lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan, thay vì tham gia trực tiếp trên chiến trường.
Liên quan đến việc tăng quân cho chiến trường Afghanistan, một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về chiến lược mới của Tổng thống Obama tại Afghanistan, ngày 3/12, bà Hillary đã lên đường sang Bỉ nhằm đề nghị đồng minh NATO gửi thêm quân sang chiến trường này.
Bên cạnh 30.000 quân được Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định ngày 1/12 vừa qua, Mỹ sẽ đề nghị đồng minh NATO gửi thêm khoảng 5.000 quân đến Afghanistan để thực hiện cuộc chiến chống khủng bố. Ngày 2/12, trước Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Hillary và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhấn mạnh: tiêu diệt lực lượng khủng bố Al Qaeda và Taliban là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mỹ. Ông Robert Gates nói rằng, ông hy vọng bài phát biểu của Tổng thống Obama về chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan sẽ thay đổi môi trường chính trị ở châu Âu và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước này gửi thêm quân đến Afghanistan.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary nhận định, hiện ở châu Âu đã xuất hiện nhận thức mới rằng, cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan không chỉ là riêng của Mỹ. Bà Hillary nói: “Không chỉ riêng Mỹ nghe được tiếng chuông báo động về tình trạng ngày càng tồi tệ ở Afghanistan, mà tất cả những đồng minh của chúng tôi ở trong khối NATO cũng nghe được tiếng chuông này”./.