Nếu không phải tỷ phú Elon Musk, ai đang điều hành DOGE?

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, người thực sự điều hành Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo thành lập không phải tỷ phú công nghệ Elon Musk mà là một người khác.

Tên của người đứng đầu Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) được tiết lộ sau cuộc họp báo ngày 25/2 của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Tại cuộc họp báo, bà Leavitt đã từ chối trả lời câu hỏi về người quản lý thực sự của DOGE – điều mà dư luận đã đặt câu hỏi suốt nhiều tuần qua.

Bà chỉ nói với các phóng viên rằng tỷ phú Elon Musk đang giám sát DOGE, cơ quan vốn có mục tiêu tinh giản bộ máy chính phủ Mỹ.

Việc bà Leavitt từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên khiến nhiều người không biết ai đang thực sự điều hành DOGE, mặc dù tỷ phú Elon Musk có vẻ là người đang nắm quyền.

Sau buổi họp báo, một quan chức Nhà Trắng giấu tên xác nhận bà Amy Gleason mới là người quản lý của DOGE.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu thành lập DOGE ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Theo sắc lệnh, DOGE được tái cơ cấu từ Cơ quan Kỹ thuật số Mỹ (USDS), một bộ phận của Văn phòng điều hành của Tổng thống Mỹ. Cơ quan mới đã bổ nhiệm một người quản lý báo cáo trực tiếp với Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Hiện vẫn chưa rõ vai trò quản lý này được bổ nhiệm khi nào. Nhưng đến ngày 18/2, vị trí này “vẫn còn để trống” sau khi bà Mina Hsiang, người quản lý của đơn vị khi vẫn còn mang tên USDS, rời nhiệm sở khi ông Trump nhậm chức.

Bà Gleason là cựu quan chức của USDS và đã phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Theo thông tin trên LinkedIn có vẻ là của Gleason, bà đã làm chuyên gia tại USDS từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2021. Bà trở lại cơ quan này vào tháng 1/2025 với vai trò “cố vấn cao cấp”.

Những câu hỏi xoay quanh vai trò của tỷ phú Elon Musk nổi lên trong bối cảnh có nhiều vụ kiện nhắm vào DOGE sau các cuộc cuộc sa thải đột ngột, hủy bỏ các hợp đồng lao động và nỗ lực đóng cửa các các cơ quan liên bang.

Trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 17/2, một trợ lý của chính quyền Tổng thống Trump cho hay, ông Musk là cố vấn cấp cao của Tổng thống và “không có quyền hạn thực tế hay chính thức nào để tự mình đưa ra quyết định liên quan đến chính phủ”.

Vị trợ lý này cũng nói thêm, ông Musk “không phải là nhân viên của DOGE”.

Trong phiên tòa của một vụ kiện khác, một luật sư của chính quyền ông Trump đã không thể trả lời câu hỏi của thẩm phán về mối quan hệ giữa tỷ phú Elon Musk với DOGE.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Elon Musk muốn DOGE truy cập dữ liệu đóng thuế nhạy cảm của Mỹ
Tỷ phú Elon Musk muốn DOGE truy cập dữ liệu đóng thuế nhạy cảm của Mỹ

VOV.VN - Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đang tìm cách truy cập vào hệ thống dữ liệu của Sở Thuế vụ Mỹ. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ các thông tin cá nhân nhạy cảm.

Tỷ phú Elon Musk muốn DOGE truy cập dữ liệu đóng thuế nhạy cảm của Mỹ

Tỷ phú Elon Musk muốn DOGE truy cập dữ liệu đóng thuế nhạy cảm của Mỹ

VOV.VN - Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đang tìm cách truy cập vào hệ thống dữ liệu của Sở Thuế vụ Mỹ. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ các thông tin cá nhân nhạy cảm.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới trao thêm quyền cho DOGE và tỷ phú Elon Musk
Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới trao thêm quyền cho DOGE và tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang kế hoạch cắt giảm lao động trên diện rộng, đồng thời trao cho Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) của tỉ phú Elon Musk nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các cơ quan này trong việc tuyển dụng lao động mới.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới trao thêm quyền cho DOGE và tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới trao thêm quyền cho DOGE và tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang kế hoạch cắt giảm lao động trên diện rộng, đồng thời trao cho Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) của tỉ phú Elon Musk nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các cơ quan này trong việc tuyển dụng lao động mới.

Mục tiêu tiếp theo của tỷ phú Elon Musk và DOGE là gì?
Mục tiêu tiếp theo của tỷ phú Elon Musk và DOGE là gì?

VOV.VN - Trong 3 tuần đầu tiên, tỷ phú Elon Musk và Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) đã giúp chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong tham vọng cắt giảm 2.000 tỷ USD. Vậy tiếp theo DOGE sẽ nhắm vào những chương trình nào?

Mục tiêu tiếp theo của tỷ phú Elon Musk và DOGE là gì?

Mục tiêu tiếp theo của tỷ phú Elon Musk và DOGE là gì?

VOV.VN - Trong 3 tuần đầu tiên, tỷ phú Elon Musk và Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) đã giúp chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong tham vọng cắt giảm 2.000 tỷ USD. Vậy tiếp theo DOGE sẽ nhắm vào những chương trình nào?