New Delhi (Ấn Độ): 10 phút lại có 1 người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Thủ đô của Ấn Độ cũng đang trải qua nhiều tuần có số người nhiễm SARS-CoV-2 ở mức kỷ lục.

Với 131 người chết vì Covid-19 trong ngày hôm qua (19/11), Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong 24 giờ, kể từ khi đại dịch bùng phát. Con số này có nghĩa cứ 10 phút lại có thêm 1 người tử vong vì Covid-19.

Thủ đô của Ấn Độ cũng đang trải qua nhiều tuần có số người nhiễm SARS-CoV-2 ở mức kỷ lục. Trước tình hình này, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal đã kêu gọi tất cả các đảng phái tại vùng Thủ đô cùng ngồi họp, tìm cách giải quyết làn sóng lây nhiễm mới.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế vùng Thủ đô New Delhi, toàn bộ khu vực đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục là 7.486 người trong ngày hôm qua.

Để ứng phó với số lượng bệnh nhân nặng phải nhập viện tăng đột biến, chính quyền New Delhi đang phải huy động thêm 660 giường điều trị tích cực (ICU) trong những ngày tới. Ngành đường sắt cũng cam kết sẽ cung cấp thêm 800 giường nữa trên các toa xe đã được hoán cải, để phục vụ yêu cầu khẩn cấp.

Làn sóng bùng phát Covid-19 mới tại Thủ đô của Ấn Độ bắt đầu từ ngày 28/10, khi số lượng người nhiễm mới SARS-CoV-2 vượt mốc 5.000. Đến ngày 11/11, số ca mới trong ngày đã là hơn 8.000.

Ngày 12/11, New Delhi ghi nhận 104 người chết trong 1 ngày, mức cao nhất từ đầu mùa dịch. Hôm 17/11, Bộ Y tế liên bang đã phải huy động thêm 45 bác sỹ và 160 nhân viên y tế của lực lượng bán vũ trang, để tăng cường hỗ trợ cho vùng Thủ đô đối phó với dịch.

Dù New Delhi đang là tâm dịch của Ấn Độ, song chính quyền thành phố vẫn khẳng định sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa mới. Phó Thủ hiến New Delhi Manish Sisodia cho biết, chính quyền sẽ chỉ áp dụng một số hạn chế nhất định tại các khu chợ dân sinh trong một số ngày, để ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 mới tại New Delhi (Ấn Độ) đứng đầu toàn thế giới
Số ca mắc Covid-19 mới tại New Delhi (Ấn Độ) đứng đầu toàn thế giới

VOV.VN - Nếu xét trên quy mô thành phố, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện tại ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang đứng đầu toàn thế giới.

Số ca mắc Covid-19 mới tại New Delhi (Ấn Độ) đứng đầu toàn thế giới

Số ca mắc Covid-19 mới tại New Delhi (Ấn Độ) đứng đầu toàn thế giới

VOV.VN - Nếu xét trên quy mô thành phố, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện tại ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang đứng đầu toàn thế giới.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Thượng đỉnh Đông Á: Ấn Độ quan ngại sự suy giảm lòng tin tại Biển Đông
Thượng đỉnh Đông Á: Ấn Độ quan ngại sự suy giảm lòng tin tại Biển Đông

VOV.VN - Ấn Độ quan ngại "những hành động và vụ việc tại biển Đông đang làm xói mòn niềm tin" tại khu vực. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc họp trực tuyến Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 15 tối 14/11.

Thượng đỉnh Đông Á: Ấn Độ quan ngại sự suy giảm lòng tin tại Biển Đông

Thượng đỉnh Đông Á: Ấn Độ quan ngại sự suy giảm lòng tin tại Biển Đông

VOV.VN - Ấn Độ quan ngại "những hành động và vụ việc tại biển Đông đang làm xói mòn niềm tin" tại khu vực. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc họp trực tuyến Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 15 tối 14/11.