Ai Cập và Bahrain hoan nghênh sáng kiến hòa bình ở Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập và Bahrain hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Trong suốt cuộc điện đàm ngày 5/9, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Bahrain, Abdel Latif Al-Zayani đã trao đổi diễn biến tình hình ở Libya, vấn đề Palestine và hòa bình Arab.

 

Hai bộ trưởng nhất trí cần thiết phải phối hợp các bên liên quan tại Liên đoàn Arab nhằm đạt được lợi ích của hai nước và hỗ trợ các hành động chung của Arab, đồng thời hoan nghênh bất kỳ sáng kiến ​​nào nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện và công bằng cho sự nghiệp của người Palestine, phù hợp với các quyết định hợp pháp quốc tế. 

Hai bên nhấn mạnh ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm bảo vệ chủ quyền và thống nhất của Libya và kêu gọi các bên ngừng bắn. Hai Bộ trưởng khẳng định đoàn kết đối mặt với sự can thiệp của nước ngoài nhằm phá hoại an ninh và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận hòa bình Israel – UAE: Tái định hình chính trị Trung Đông
Thỏa thuận hòa bình Israel – UAE: Tái định hình chính trị Trung Đông

VOV.VN - Thỏa thuận được dư luận hoan nghênh và cho rằng là sự khởi đầu để mở ra các mối quan hệ hòa bình ở Trung Đông.

Thỏa thuận hòa bình Israel – UAE: Tái định hình chính trị Trung Đông

Thỏa thuận hòa bình Israel – UAE: Tái định hình chính trị Trung Đông

VOV.VN - Thỏa thuận được dư luận hoan nghênh và cho rằng là sự khởi đầu để mở ra các mối quan hệ hòa bình ở Trung Đông.

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời
Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

Palestine không coi Mỹ là bên hòa giải, hòa bình Trung Đông vẫn xa vời

VOV.VN - Căng thẳng Israel-Palestine leo thang khi Israel kiên quyết ý định sáp nhập khu Bờ Tây còn Palestine không còn coi Mỹ là "trung gian hòa giải" nữa.

Biến điều không thể thành có thể, Mỹ đi nước cờ mới ở Trung Đông
Biến điều không thể thành có thể, Mỹ đi nước cờ mới ở Trung Đông

VOV.VN - Đưa 2 nước không có quan hệ với nhau vào 1 thỏa thuận lịch sử, Mỹ ấp ủ kế hoạch lập liên minh mới ở Trung Đông đối phó với các đe dọa ngày càng gia tăng.

Biến điều không thể thành có thể, Mỹ đi nước cờ mới ở Trung Đông

Biến điều không thể thành có thể, Mỹ đi nước cờ mới ở Trung Đông

VOV.VN - Đưa 2 nước không có quan hệ với nhau vào 1 thỏa thuận lịch sử, Mỹ ấp ủ kế hoạch lập liên minh mới ở Trung Đông đối phó với các đe dọa ngày càng gia tăng.