New York (Mỹ) thắt chặt an ninh cho cuộc họp Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Thành phố New York (Mỹ) đang chuẩn bị cho “cơn ác mộng” giao thông và an ninh hàng năm kéo dài suốt 2 tuần họp Đại hội đồng LHQ.

Cuộc họp của các nhà lãnh đạo, quan chức ngoại giao thế giới bắt đầu từ ngày 19/9 khiến rất nhiều tuyến phố bị phong tỏa. Hàng nghìn cảnh sát được huy động trong khi hàng trăm cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ở trung tâm Manhattan trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.
Những chiếc xe tải chất đầy cát xếp hàng dài trên Đại lộ 5, trước của tòa tháp Trump. Dự kiến sẽ diễn ra một số cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York.
Thành viên lực lượng cảnh sát New York đứng gác trước cửa tòa tháp Trump ở New York dù không rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ở tại căn nhà gác mái của mình ở Manhattan, cách trụ sở LHQ vài km, hay ở khu chơi golf của ông ở Bedminster, New Jersey.
Người đi bộ phải chuyển hướng theo yêu cầu của cảnh sát để đảm bảo an ninh.

Mật vụ Mỹ, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan liên bang khác cũng tham gia vào chiến dịch đảm bảo an ninh cho cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cùng với cảnh sát là các chú chó nghiệp vụ cũng được triển khai.

Các thành viên sở cảnh sát New York thảo luận chiến lược và phương án an ninh, an toàn giao thông trong suốt 2 tuần diễn ra cuộc họp Đại hội đồng LHQ.
Hàng rào an ninh được dựng lên khắp các tuyến phố.
Một nhóm người tuần hành ủng hộ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trước thềm cuộc họp Đại hội đồng LHQ.
Điệp vụ liên bang tham gia vào chiến dịch đảm bảo an ninh cho cuộc họp quan trọng này.
Thành viên lực lượng cảnh sát New York bảo vệ trước trụ sở Liên Hợp Quốc.
Một khu vực rộng lớn quanh trụ sở LHQ ở phía Đông trung tâm Manhattan sẽ cấm giao thông đi lại thông thường. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng cấm tàu thuyền đi lại ở sông Đông (East River) của New York.
Tấm biển thông báo khu vực an ninh, theo đó tất cả các phương tiện, kể cả xe đạp cũng bị cấm dừng lại trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp.
Các rào chắn an ninh vẫn tiếp tục được triển khai thêm trên các tuyến phố quan trọng.
Hiện chưa rõ chi phí đảm bảo an ninh cho cuộc họp lần này là bao nhiêu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sẽ nói gì trong bài phát biểu đầu tiên tại LHQ?
Tổng thống Mỹ sẽ nói gì trong bài phát biểu đầu tiên tại LHQ?

VOV.VN - Ông Trump dự định “tát” vào mặt kẻ thù và “ôm ấp” các đồng minh, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết.

Tổng thống Mỹ sẽ nói gì trong bài phát biểu đầu tiên tại LHQ?

Tổng thống Mỹ sẽ nói gì trong bài phát biểu đầu tiên tại LHQ?

VOV.VN - Ông Trump dự định “tát” vào mặt kẻ thù và “ôm ấp” các đồng minh, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết.

Vì sao Tổng thống Nga Putin không dự cuộc họp Đại Hội đồng LHQ?
Vì sao Tổng thống Nga Putin không dự cuộc họp Đại Hội đồng LHQ?

VOV.VN - Trái với đồn đoán của phương Tây, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không có gì bất thường.

Vì sao Tổng thống Nga Putin không dự cuộc họp Đại Hội đồng LHQ?

Vì sao Tổng thống Nga Putin không dự cuộc họp Đại Hội đồng LHQ?

VOV.VN - Trái với đồn đoán của phương Tây, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không có gì bất thường.