Hơn 10.000 người, 125 thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Đúng 10h ngày 9/5 (giờ Moscow, tức 14h giờ Hà Nội), cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga. Đối với người dân Nga, Ngày Chiến thắng luôn là ngày lễ trọng đại nhất của đất nước.

Theo truyền thống, một cuộc duyệt binh hoành tráng đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ, với sự góp mặt của khối quân nhân gồm hơn 10.000 người, 125 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự. Cuộc duyệt binh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất, Đại tướng Lục quân Oleg Salyukov chỉ huy.

Tổng thống Putin đã có bài phát biểu chúc mừng toàn thể người dân Nga, các cựu chiến binh và binh lính, sỹ quan thuộc các lực lượng quân đội Nga và những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, giống như đại đa số mọi người trên hành tinh này, Nga muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây kích động xung đột đẫm máu, gieo rắc chứng bài Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga luôn trân trọng, ghi nhớ chiến công của ông cha và hiểu sâu sắc, làm thế nào xứng đáng với thành quả của họ. Ông nhắc đến những người đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến đấu ở ngoài tiền tuyến để bảo vệ nước Nga.

“Các bạn đang bảo vệ an ninh cho đất nước. Tương lai của nhà nước và nhân dân đang phụ thuộc vào các bạn. Các bạn đang vinh dự thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình-chiến đấu vì nước Nga. Phía sau các bạn là gia đình, con cái, bạn bè, họ đang đợi các bạn. Tôi tin rằng, các bạn cảm nhận được tình yêu không giới hạn họ dành cho các bạn. Cả nước đoàn kết để ủng hộ những người anh hùng của chúng ta”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định, trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tổ tiên anh hùng của họ đã chứng minh rằng không có gì mạnh hơn, đáng tin cậy hơn sự đoàn kết của đất nước. Không có gì trên thế giới mạnh mẽ hơn tình yêu đối với Tổ quốc.

Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời hô vang: “Vì nước Nga! Vì chiến thắng!”

Lễ duyệt binh sau đó đã diễn ra với hai phần diễu hành của khối quân nhân và khí tài. Năm nay không có phần diễu binh trên không.

Sau lễ duyệt binh tại thủ đô Moscow và một số thành phố khác của Nga, sẽ diễn ra nhiều hoạt động yêu nước, như tặng hoa, nói lời biết ơn đối với các cựu chiến binh đã cống hiến tuổi xuân, xương máu để bảo vệ Tổ quốc; đặt hoa tại các đài tưởng niệm ghi nhớ chiến công của những người lính Xô viết. Vào buổi tối, sẽ bắn pháo hoa tại thủ đô Moscow, St.Petersburg và một số thành phố khác của Nga.

Một số hình ảnh tại lễ duyệt binh:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ
Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống đang được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

Trực tiếp: Nga duyệt binh mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống đang được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay, cuộc duyệt binh chính kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống sẽ được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu. Cùng dự có lãnh đạo của hầu hết các nước SNG. Các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường.

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hôm nay, cuộc duyệt binh chính kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo truyền thống sẽ được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ và có bài phát biểu. Cùng dự có lãnh đạo của hầu hết các nước SNG. Các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường.

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hầu như tất cả lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã đến thủ đô Moscow (Nga) để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 09/5. Điều này thể hiện sự đoàn kết, duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong tình hình hiện nay.

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lãnh đạo các nước SNG đã đến Nga để tham dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hầu như tất cả lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã đến thủ đô Moscow (Nga) để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 09/5. Điều này thể hiện sự đoàn kết, duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong tình hình hiện nay.