New Zealand thành lập liên minh chống lừa đảo

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm chống lại các hành vi lừa đảo ngày càng trở nên phổ biến, New Zealand đã thành lập Liên minh Chống lừa đảo để gia tăng sự phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Thương mại và Người tiêu dùng New Zealand Scott Simpson vừa công bố việc thành lập Liên minh Chống lừa đảo nhằm gia tăng sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, giảm thiểu số người dân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Thành viên của Liên minh Chống lừa đảo gồm cảnh sát, các cơ quan an ninh mạng, Hiệp hội Người tiêu dùng New Zealand, nhiều ngân hàng lớn tại nước này, các công ty viễn thông, các nền tảng xã hội như Google và Meta, cùng các cơ quan nhà nước liên quan như Bộ Nội vụ, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính, Ủy ban Thương mại…

Sự ra đời của Liên minh Chống lừa đảo tại New Zealand sẽ khắc phục tình trạng thiếu phối hợp giữa các cơ quan, qua đó có thể nhanh chóng ứng phó với các hành vi lừa đảo. Liên minh này sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp giữa các bên về các hành động lừa đảo ở nhiều lĩnh vực, đối tượng và cấp độ, để các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng phát hiện, phối hợp phản ứng và ngăn chặn các hành vi này. Đồng thời, Liên minh Chống lừa đảo cũng sẽ triển khai chiến dịch giáo dục cộng đồng, tổ chức các chương trình đào tạo và cập nhật các hướng dẫn để ngăn chặn các vụ lừa đảo.

Bộ trưởng Scott Simpson cho biết, ngoài việc thành lập Liên minh Chống lừa đảo, nước này cũng đang cân nhắc khả năng sửa đổi luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan mà không vi phạm các quy định về cạnh tranh và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Không chỉ các cơ quan nhà nước, Hiệp hội các Ngân hàng New Zealand cũng đang cân nhắc sửa đổi quy định để buộc các ngân hàng phải sớm phát hiện các hành vi khả nghi, thiết lập kênh cảnh báo lừa đảo 24/7, đưa ra cảnh báo khi nhận thấy dấu hiệu bất thường và chia sẻ với các ngân hàng khác thông tin về tài khoản mà các đối tượng phạm tội sử dụng.

Theo kết quả một cuộc điều tra mới công bố vào cuối tháng 6/2025, khoảng 32% người tham gia cho biết họ đã từng là nạn nhân của các hành động lừa đảo trong 1 năm qua, với gần 1,9 triệu vụ lừa đảo đã diễn ra trong giai đoạn này. Trong đó, 66% là các giao dịch ngân hàng trái phép và 20% là lừa đảo qua việc mua bán trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan dùng AI chống lừa đảo, Indonesia điều tra tống tiến lao động nước ngoài
Thái Lan dùng AI chống lừa đảo, Indonesia điều tra tống tiến lao động nước ngoài

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan tăng cường chống tội phạm công nghệ cao, tích cực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn tội phạm trực tuyến. Trong khi đó, Indonesia đẩy mạnh điều tra dường dây nhận hối lộ trong bố trí người lao động nước ngoài.

Thái Lan dùng AI chống lừa đảo, Indonesia điều tra tống tiến lao động nước ngoài

Thái Lan dùng AI chống lừa đảo, Indonesia điều tra tống tiến lao động nước ngoài

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan tăng cường chống tội phạm công nghệ cao, tích cực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn tội phạm trực tuyến. Trong khi đó, Indonesia đẩy mạnh điều tra dường dây nhận hối lộ trong bố trí người lao động nước ngoài.

Thái Lan cảnh báo người dân về lừa đảo tuyển quân nhân dự bị
Thái Lan cảnh báo người dân về lừa đảo tuyển quân nhân dự bị

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (9/6) đã cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo tuyển quân nhân dự bị trong bối cảnh mâu thuẫn biên giới giữa Thái Lan - Campuchia tiếp diễn.

Thái Lan cảnh báo người dân về lừa đảo tuyển quân nhân dự bị

Thái Lan cảnh báo người dân về lừa đảo tuyển quân nhân dự bị

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (9/6) đã cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo tuyển quân nhân dự bị trong bối cảnh mâu thuẫn biên giới giữa Thái Lan - Campuchia tiếp diễn.

Chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới ở châu Á bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm
Chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới ở châu Á bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong ngày 3/6 cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát của nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á tiến hành chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới đầu tiên và bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm. 

Chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới ở châu Á bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm

Chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới ở châu Á bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong ngày 3/6 cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát của nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á tiến hành chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới đầu tiên và bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm.