New Zealand thông qua luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Tối muộn ngày 9/3 (theo giờ địa phương), Quốc hội New Zealand đã thông qua luật trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

 

Trong tuyên bố đưa ra vào tối nay, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết, trước việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, New Zealand quyết định ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào một số cá nhân, công ty và tài sản cũng như dịch vụ có liên quan đến chiến dịch này của Nga.

Cụ thể luật trừng phạt Nga mà Quốc hội New Zealand vừa thông qua đã đưa 100 người, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, vào danh sách cấm đi lại tới New Zealand. Đồng thời, tài sản của những người này tại New Zealand cũng sẽ bị đóng băng và những người này cũng không được chuyển tài sản đến New Zealand hoặc mua tài sản tại đây.

Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt của New Zealand còn áp dụng với cả quốc gia hỗ trợ Nga trong chiến dịch này như Belarus.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, New Zealand đã cam kết đóng góp 2 triệu NZD để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Chính phủ nước này cũng đang ưu tiên xử lý các đơn xin thị thực nhập cảnh của người dân Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/3 ra tuyên bố cấm các quân nhân Anh tới Ukraine, nếu làm trái quy định có thể bị kỷ luật.

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cấm quân nhân tới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/3 ra tuyên bố cấm các quân nhân Anh tới Ukraine, nếu làm trái quy định có thể bị kỷ luật.

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này
Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 vừa công bố “các tài liệu xác nhận việc giới chức Ukraine lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công vào Donbass vào tháng 3/2022”. Kiev trước đó đã bác bỏ thông tin này.

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

Nga công bố tài liệu mật Ukraine tấn công Donbass, Kiev bác bỏ thông tin này

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 vừa công bố “các tài liệu xác nhận việc giới chức Ukraine lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công vào Donbass vào tháng 3/2022”. Kiev trước đó đã bác bỏ thông tin này.

EU công bố kế hoạch thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga
EU công bố kế hoạch thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng từ Nga trước năm 2030 và trước mắt sẽ nỗ lực cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga ngay trong năm nay.

EU công bố kế hoạch thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

EU công bố kế hoạch thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng từ Nga trước năm 2030 và trước mắt sẽ nỗ lực cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga ngay trong năm nay.