Nga: 15 người bị thương trong vụ cháy tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN -Vụ việc xảy ra khi con tàu này đang được sửa chữa ở xưởng đóng tàu Bolshoi Kamen, thuộc vùng Viễn đông của Nga.

Nhà chức trách Nga ngày 17/9 cho biết, 15 quân nhân đã phải nhập viện sau vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân Tomsk hôm 16/9 vừa qua. 

Tàu ngầm hạt nhân Tomsk của Nga bốc cháy (Ảnh: Ria)

Ủy ban điều tra Liên bang Nga (RIC) cũng cho biết, cơ quan này đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với việc lạm quyền trong vụ cháy vừa qua. Nguyên nhân của đám cháy được cho là do các tia lửa trong quá trình hàn xì. Đám cháy không gây ra nổ lớn và lửa mà chủ yếu là khói. Các điều tra viên cũng cho biết, vụ cháy khiến tàu Tomsk mất một số tính năng hoạt động nhưng lò phản ứng của con tàu đã được đóng từ lâu nên không có bất cứ mối đe dọa nào vì rò rỉ hạt nhân.

Tháng 12/2011, tàu ngầm Yekaterinburg của Nga cũng xảy ra một đám cháy nhỏ làm 9 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy
Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy

VOV.VN - Một vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk xảy ra hôm 16/9 tại vùng Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy

Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy

VOV.VN - Một vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk xảy ra hôm 16/9 tại vùng Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Nguyên nhân vụ cháy tàu ngầm hạt nhân của Nga
Nguyên nhân vụ cháy tàu ngầm hạt nhân của Nga

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy xảy ra hôm 16/9 trên tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk tại Primorye thuộc vùng Viễn Đông, Nga.

Nguyên nhân vụ cháy tàu ngầm hạt nhân của Nga

Nguyên nhân vụ cháy tàu ngầm hạt nhân của Nga

VOV.VN - Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy xảy ra hôm 16/9 trên tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk tại Primorye thuộc vùng Viễn Đông, Nga.