Nga bác bỏ cáo buộc có hàng nghìn binh sỹ tại Ukraine

VOV.VN - Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu tuyên bố hiện có khoảng 12.000 binh sỹ Nga đang tham chiến tại miền đông Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/3 bác bỏ cáo buộc của Mỹ nói có hàng nghìn binh sỹ Nga tham chiến tại Ukraine, cũng như không có việc Nga đang tập trung đông đảo quân đội tại khu vực biên giới nước này.

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  (Ảnh: Reuter)
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Antonov khẳng định: “Các tuyên bố của quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ được đề cập đến cho rằng có hàng nghìn binh sỹ Nga trong lãnh thổ Ukraine. Tại sao lại chỉ có 12.000 quân. Tại sao con số này lại ít ỏi như vậy? Tại sao họ không nói là 20.000 hay 25.000 quân? Không ai được phép nói bất cứ thứ gì về vấn đề này theo kiểu như vậy”.

Trước đó, phát biểu trước Ủy ban các vấn đề đối ngoại của quốc hội Mỹ ngày 4/3, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cho biết, Nga đã triển khai hàng nghìn binh sỹ cùng hàng trăm thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng, hệ thống phóng rocket và các vũ khí hạng nặng khác tới miền đông Ukraine.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu tướng Ben Hodges cũng tuyên bố hiện có khoảng 12.000 binh sỹ Nga đang tham chiến tại miền đông Ukraine trong khi 50.000 quân khác đang tập trung tại khu vực biên giới giáp với Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những tuyên bố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea
Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Ukraine gài mìn những cây cầu trên biên giới với Crimea

Hai cây cầu đường bộ vắt qua eo biển Chongarsky thuộc lãnh thổ Ukraine đã bị gài mìn. Đây là eo biển ngăn cách bán đảo Crimea và bán đảo Chongar

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng
Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Các bên tham chiến tại Ukraine đã tuyên bố cần phải duy trì lệnh ngừng bắn và tiến hành quá trình thu hồi vũ khí hạng nặng tại khu vực giao tranh.

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

Các bên tại Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Các bên tham chiến tại Ukraine đã tuyên bố cần phải duy trì lệnh ngừng bắn và tiến hành quá trình thu hồi vũ khí hạng nặng tại khu vực giao tranh.

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine
Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Âu-Á, bà Victoria Nuland: Nga đã triển khai hàng nghìn binh lính tại nước láng giềng Ukraine.

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

Mỹ tố hàng nghìn lính Nga đang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Âu-Á, bà Victoria Nuland: Nga đã triển khai hàng nghìn binh lính tại nước láng giềng Ukraine.

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine
Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.  

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.