Nga bác cáo buộc bắn hạ máy bay chở khách MH17 năm 2014

VOV.VN - Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc bắn hạ chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia MH17.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này vừa đưa tin, Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc bắn hạ chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia MH17 trên không phận của Ukraine hồi năm 2014, khiến 298 người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.

Hình ảnh tái hiện khoảnh khắc MH-17 bị bắn trúng. (Ảnh: AP)

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, không một tên lửa nào của Nga vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine  thời điểm lúc bấy giờ.

Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp báo tại Hà Lan, các nhà điều tra quốc tế đưa ra kết luận rằng, tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH-17 có tên là Bouk-Telar, đến từ lữ đoàn 53 thuộc lực lượng phòng không Nga đóng tại khu vực Koursk.

Ngày 17/4/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 gặp nạn khi đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia thì bị bắn rơi ở khu vực miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Từ lâu Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến sự việc này../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 “Sẽ công bố danh tính thủ phạm bắn rơi máy bay MH17”
“Sẽ công bố danh tính thủ phạm bắn rơi máy bay MH17”

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 2/10 cho biết, các nhà điều tra quốc tế sẽ chỉ đích danh thủ phạm bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia.

 “Sẽ công bố danh tính thủ phạm bắn rơi máy bay MH17”

“Sẽ công bố danh tính thủ phạm bắn rơi máy bay MH17”

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 2/10 cho biết, các nhà điều tra quốc tế sẽ chỉ đích danh thủ phạm bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia.

Nga - Ukraine tranh cãi nảy lửa về báo cáo mới nhất vụ MH17
Nga - Ukraine tranh cãi nảy lửa về báo cáo mới nhất vụ MH17

VOV.VN - Trong khi phía Ukraine đánh giá cao bản báo cáo mới nhất về vụ MH17 của JIT thì Nga cho rằng, bản báo cáo này là không khách quan.

Nga - Ukraine tranh cãi nảy lửa về báo cáo mới nhất vụ MH17

Nga - Ukraine tranh cãi nảy lửa về báo cáo mới nhất vụ MH17

VOV.VN - Trong khi phía Ukraine đánh giá cao bản báo cáo mới nhất về vụ MH17 của JIT thì Nga cho rằng, bản báo cáo này là không khách quan.

Nga bác bỏ báo cáo điều tra vụ MH17
Nga bác bỏ báo cáo điều tra vụ MH17

VOV.VN - Phía Nga đã phủ nhận kết luận của báo cáo điều tra cho rằng máy bay MH17 bị bắn rơi bởi một tên lửa do Nga sản xuất.

Nga bác bỏ báo cáo điều tra vụ MH17

Nga bác bỏ báo cáo điều tra vụ MH17

VOV.VN - Phía Nga đã phủ nhận kết luận của báo cáo điều tra cho rằng máy bay MH17 bị bắn rơi bởi một tên lửa do Nga sản xuất.

Phản ứng trái ngược về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17
Phản ứng trái ngược về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bác bỏ kết quả điều tra về việc máy bay MH17 bị rơi là do tên lửa bắn đã gây xôn xao trong dư luận. 

Phản ứng trái ngược về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17

Phản ứng trái ngược về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bác bỏ kết quả điều tra về việc máy bay MH17 bị rơi là do tên lửa bắn đã gây xôn xao trong dư luận. 

Nga triệu Đại sứ Hà Lan để nêu quan điểm về cuộc điều tra vụ MH17
Nga triệu Đại sứ Hà Lan để nêu quan điểm về cuộc điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẽ giải thích lý do không chấp nhận phương pháp của nhóm điều tra quốc tế khi nhóm này đang đi sai hướng.

Nga triệu Đại sứ Hà Lan để nêu quan điểm về cuộc điều tra vụ MH17

Nga triệu Đại sứ Hà Lan để nêu quan điểm về cuộc điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẽ giải thích lý do không chấp nhận phương pháp của nhóm điều tra quốc tế khi nhóm này đang đi sai hướng.