Nga bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine chỉ trong 1 ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 2/6, không lâu sau khi Ukraine thông báo về tổn thất chiến đấu cơ của Nga.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 2 tiêm kích của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không "bắn hạ". Bộ này cũng cho biết trong số liệu mới cập nhật, Ukraine đã tổn thất 609 máy bay chiến đấu cùng với 274 trực thăng kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022.

Các lực lượng của Kiev đã sử dụng các chiến đấu cơ cũ MiG-29 thời Liên Xô để đối phó với các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga trong hơn 2 năm qua. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, vào cuối năm 2023, quân đội Ukraine có khoảng 24 tiêm kích MiG-29. Kiev từ lâu đã yêu cầu phương Tây hỗ trợ tiêm kích F-16 để thay thế những tổn thất trong giao tranh với Nga và nâng cao khả năng chiến đấu. Một số quốc gia đã cam kết hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu hiện đại này vào năm ngoái.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác khi nào Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16 khi thời hạn chuyển giao vẫn mơ hồ và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dự kiến phương tiện này sẽ đến Kiev trong những tuần tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr cho biết Kiev cần 120 - 130 tiêm kích F-16 để chiến đấu với các phi đội của Nga nhưng số tiêm kích được cam kết thấp hơn nhiều con số này.

Trước khi các nước phương Tây nhất trí cung cấp tiêm kích F-16, Ukraine đã nhận được các máy bay chiến đấu MiG-29 từ Ba Lan và Slovakia.

Kiev, giống như Moscow, thường nhắm vào các mục tiêu giá trị cao chẳng hạn như các chiến đấu cơ trong xung đột.

Trong một thông báo riêng ngày 1/6, chính phủ Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy 9 chiến đấu cơ Nga trong tháng 5/2024. Lữ đoàn Cơ giới 110 của Ukraine, hoạt động ở phía Đông nước này được cho là đã bắn hạ một số tiêm kích Su-25 của Nga trong tháng 5 ở khu vực Donetsk - nơi giao tranh diễn ra ác liệt bất chấp việc Moscow tiến hành một cuộc tấn công mới ở Kharkov.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod
UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

VOV.VN - Pháo tự hành 2S43 Malva 152mm mới nhất của Nga lần đầu tiên được phát hiện gần chiến trường Ukraine.

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

VOV.VN - Pháo tự hành 2S43 Malva 152mm mới nhất của Nga lần đầu tiên được phát hiện gần chiến trường Ukraine.

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện
Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc thông báo đã triển khai một dự án thí điểm hỗ trợ những người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện. Theo đó, những người tị nạn Ukraine được bảo vệ tạm thời muốn trở về quê hương sẽ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Séc.

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc thông báo đã triển khai một dự án thí điểm hỗ trợ những người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện. Theo đó, những người tị nạn Ukraine được bảo vệ tạm thời muốn trở về quê hương sẽ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Séc.

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine
Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

VOV.VN - Nga liên tiếp tấn công vào các sân bay quân sự mà Ukraine  dự kiến triển khai máy bay F-16. Điều này đặt ra câu hỏi tiêm kích phương Tây sẽ cất cánh từ đâu?

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

VOV.VN - Nga liên tiếp tấn công vào các sân bay quân sự mà Ukraine  dự kiến triển khai máy bay F-16. Điều này đặt ra câu hỏi tiêm kích phương Tây sẽ cất cánh từ đâu?