Nga bắn hạ binh sĩ tự ý rời khỏi căn cứ quân sự

VOV.VN - Chính quyền địa phương Nga hôm 18/1 cho biết, các nhà thực thi pháp luật đã bắn hạ một binh sĩ tự ý rời khỏi căn cứ quân sự ở vùng Lipetsk, miền Trung nước Nga.

Trang RT của Nga dẫn nguồn từ mạng xã hội Telegram cho biết, Lãnh đạo vùng Lipetsk tuyên bố rằng chính quyền tỉnh này “đã phát hiện và bắn hạ Dmitry Perov, người tự ý rời khỏi đơn vị quân đội khi chưa được phép”.

"Tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật. Không có mối đe dọa nào đối với dân thường. Các cuộc điều tra đang được tiến hành", nhà chức trách Nga cho biết.

Đến nay, không có thêm thông tin chi tiết chính thức về vụ việc được công bố.

Theo kênh Telegram Mash, binh sĩ Perov đã bị lực lượng đặc biệt của Nga bắn khi anh ta cố gắng chống cự lúc bị bắt giữ. Dữ liệu sơ bộ cho thấy không có người dân nào bị thương liên quan đến vụ việc.

Theo một bản tin được một số hãng truyền thông Nga chia sẻ, binh sĩ 31 tuổi mang theo “một vũ khí tự động cùng 5 băng đạn và lựu đạn”. Người này đã trốn khỏi khu vực hoạt động quân sự ở Ukraine vào tuần trước và đã đến thăm mẹ của anh ta ở Voronezh, cách đó khoảng 100km về phía Nam, và sau đó có thể đang di chuyển đến vùng Lipetsk.

Truyền thông địa phương chia sẻ đoạn video cho thấy, binh sĩ này mang theo một chiếc balo lớn và một chiếc túi, lên xe buýt đi tới vùng Lipetsk.

Hãng tin AFP cho hay, Nga đã ghi nhận một số trường hợp binh sĩ đào ngũ ở Ukraine trong những tháng gần đây.

Theo bộ luật hình sự sửa đổi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký vào tháng 9 năm ngoái, các quân nhân Nga "tự nguyện đầu hàng" trước các lực lượng đối phương trong một cuộc xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt với 10 năm tù khi trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut
Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc
Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng
Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.