Nga bắt đầu bàn giao cho Ấn Độ hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Hệ thống S-400 do Nga nghiên cứu chế tạo đã được đưa vào sử dụng tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng mua bán hệ thống phòng thủ S-400 vào tháng 10/2018.

Nga đã bắt đầu bàn giao cho Ấn Độ hệ thống tên lửa phòng không S-400 theo hợp đồng ký năm 2018. Đây là phát biểu của Giám đốc Cơ quan dịch vụ liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga Dmitry Shugaev với hãng tin Sputnik trước thềm Triển lãm hàng không Dubai. “Việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ đã bắt đầu và được triển khai theo kế hoạch” - ông Shugaev nói.

Hồi tháng 8, người đứng đầu công ty nhà nước chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết Nga đang tiến hành đàm phán với 7 quốc gia tại Trung Đông, châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi để bán hệ thống phòng không tiên tiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí
Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13/11 đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng 1 tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi.

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13/11 đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng 1 tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - New Delhi có thể sẽ phải triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục ‘khẩn cấp’ trong những ngày tới do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại thành phố này trong ngày 12/11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - New Delhi có thể sẽ phải triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục ‘khẩn cấp’ trong những ngày tới do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại thành phố này trong ngày 12/11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay.

Ấn Độ và Mỹ chia sẻ quan điểm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Ấn Độ và Mỹ chia sẻ quan điểm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ ngày 12/11 đã có cuộc gặp một phái đoàn Quốc hội Mỹ tại thủ đô New Delhi, cùng trao đổi quan điểm về hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, trong đó có Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương và Afghanistan.

Ấn Độ và Mỹ chia sẻ quan điểm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ấn Độ và Mỹ chia sẻ quan điểm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ ngày 12/11 đã có cuộc gặp một phái đoàn Quốc hội Mỹ tại thủ đô New Delhi, cùng trao đổi quan điểm về hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, trong đó có Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương và Afghanistan.