Nga bắt đầu cung cấp vaccine Sputnik V cho châu Phi

VOV.VN - Hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 loại vaccine này đã được phê duyệt và đang được tiến hành tại Nga cũng như một số nước châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Nga bắt đầu cung cấp vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V cho châu Phi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov vừa khẳng định, hiện có sự quan tâm rất lớn đến vaccine Sputnik V, rất nhiều yêu cầu đã được đưa ra và Nga muốn làm hài lòng tất cả những lời kêu gọi mà nước này nhận được từ những người bạn châu Phi.

Hiện tại, đã có hơn 50 quốc gia đã nộp đơn đăng ký mua hơn 1,2 tỷ liều vaccine Sputnik V của Nga.

Đây là loại vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya phát triển được Bộ Y tế Nga đăng ký hồi tháng 8, trở thành vắc-xin phòng ngừa đại dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang được tiến hành tại Nga và một số quốc gia châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi Nga cung cấp dữ liệu thử nghiệm vaccine Sputnik V. Tổ chức này cho biết, họ muốn tiếp cận dữ liệu thử nghiệm lâm sàng theo các tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) để đánh giá chất lượng của vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân
Nga tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, nước này có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân và dự kiến hoàn thành 20% mục tiêu vào cuối năm nay.

Nga tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân

Nga tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, nước này có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân và dự kiến hoàn thành 20% mục tiêu vào cuối năm nay.

Nga đồng ý sản xuất vaccine Sputnik V tại Ấn Độ
Nga đồng ý sản xuất vaccine Sputnik V tại Ấn Độ

VOV.VN - Theo thông tin được công bố, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và công ty Hetero dự định bắt đầu quá trình sản xuất vaccine Sputnik V từ đầu năm 2021.

Nga đồng ý sản xuất vaccine Sputnik V tại Ấn Độ

Nga đồng ý sản xuất vaccine Sputnik V tại Ấn Độ

VOV.VN - Theo thông tin được công bố, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và công ty Hetero dự định bắt đầu quá trình sản xuất vaccine Sputnik V từ đầu năm 2021.

Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021
Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021

VOV.VN - Vaccine COVID-19 Sputnik V do Nga nghiên cứu và phát triển có 2 liều, với giá mỗi liều chưa đến 10 USD khi bán ra thị trường quốc tế.

Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021

Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021

VOV.VN - Vaccine COVID-19 Sputnik V do Nga nghiên cứu và phát triển có 2 liều, với giá mỗi liều chưa đến 10 USD khi bán ra thị trường quốc tế.