Nga: Bất ổn vẫn gia tăng

Một tuần sau vụ đánh bom tại nhà ga điện ngầm ở Moscow, bất chấp những biện pháp cứng rắn của chính quyền, làn sóng đánh bom khủng bố vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Đánh dấu một tuần đầy bất ổn đối với nước Nga, sáng 5/4, tại nước Cộng hòa Ingusetia ở vùng Bắc Kavkaz thuộc Nga lại xảy ra một vụ đánh bom liều chết  nhằm vào một trụ sở cảnh sát địa phương, làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ngay khi nhóm điều tra có mặt tại hiện trường vụ nổ thứ nhất, địa điểm cạnh trụ sở cảnh sát thành phố Karabulak, nước Cộng hoà Ingusetia thuộc Nga lại xảy ra vụ nổ thứ 2, làm 1 người bị thương nhẹ. Các chuyên gia nhận định, bọn khủng bố hy vọng rằng sau vụ nổ thứ nhất, lực lượng an ninh sẽ đến hiện trường và số người thiệt mạng trong vụ nổ thứ 2 sẽ tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, cảnh sát đã áp dụng tất cả các biện pháp an ninh cần thiết nên tránh được thiệt hại về người.        

Trước đó, trong ngày lễ phục sinh hôm qua, cảnh sát Ingusetia cũng vô hiệu hóa 2 quả bom tự tạo, được tìm thấy tại một nghĩa trang của người theo đạo Chính thống ở một ngôi làng thuộc nước cộng hòa này.

Cũng trong ngày 4/4 lại xảy ra 2 vụ đánh bom làm chệch đường ray một đoàn tàu ở Dagestan. Vụ nổ thứ nhất với khoảng 5 kg TNT xảy ra sáng sớm hôm 4/4 gần ga Inchkhe thuộc quận Karabudakhkentsky khi chiếc tàu chở hàng đang trên đường từ Baku, thủ đô Azerbaijan, tới Moscow.

Vụ nổ thứ 2 có sức công phá nhẹ hơn, nhằm giết chết các nhân viên cứu hộ khi họ lao vào, tại địa điểm không xa chỗ phát nổ thứ nhất. Rất may là không có ai bị thương hay thiệt mạng. Đây đã là vụ tấn công khủng bố thứ 3 tại Dagestan trong vòng 1 tuần qua.

Các quan chức an ninh Nga thuộc lực lượng đặc biệt ở Bắc Kavkaz khẳng định, những vụ đánh bom tại Ingusetia và Dagestan là sự tiếp nối của chiến dịch khủng bố, khởi đầu bằng 2 vụ đánh bom ở ga tầu điện ngầm ở thủ đô Moscow ngày 29/3 do phiến quân ở Bắc Kavkaz thực hiện.

Dagestan hiện là tâm điểm bạo lực ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga. Tình hình tại khu vực này đặc biệt trở nên bất ổn sau hai cuộc chiến giữa quân đội Chính phủ Liên bang Nga với những phần tử ly khai ở Chechnya.

Trong tuyên bố thể hiện quyết tâm loại bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố tại khu vực Bắc Kavkaz, Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh: “Khủng bố trên thế giới không phải là những người nghèo nhất, đau khổ nhất. Đây là tập hợp nhiều thành phần đa dạng và rất phức tạp. Không thể quy kết nguồn gốc của khủng bố cho các vấn đề xã hội. Chúng ta cần lập lại trật tự tại Bắc Kavkaz. Đảm bảo cho người dân ở đó một cuộc sống bình thường. Nhưng vấn đề không chỉ có vậy. Ở đây còn một vấn đề khác, đó là tư duy của mỗi người, liên quan đến giáo dục tinh thần, từ đó liên quan đến công tác truyền bá tư tưởng”.

Cơ quan chức năng Nga cảnh báo các địa điểm công và trụ sở của cơ quan nội vụ rất có thể là mục tiêu tiếp theo của bọn khủng bố. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã lên kế hoạch thành lập Trung tâm khẩn cấp vào cuối năm nay để đối phó với mọi cuộc khủng khoảng có thể xảy ra ở khu vực Bắc Kavkaz.

Đầu năm 2010, Tổng thống Nga đã quyết định thành lập vùng liên bang thứ 8 tại Bắc Kavkaz (gồm các nước cộng hòa Chechnya, Ingusetia, và Dagestan), nơi hoạt động khủng bố chống lại chính quyền đang có xu hướng gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.