Nga bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng nhắm tới các cơ quan liên bang Mỹ

VOV.VN - Cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Nga có thể đứng sau các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm tới các cơ quan liên bang Mỹ.

Tuyên bố chung của 4 cơ quan tình báo Mỹ ngày 5/1 bất đồng ý kiến với Tổng thống Trump hồi tháng trước rằng các vụ tấn công có thể được thực hiện bởi các tin tặc Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Mỹ từng cho rằng các cuộc tấn công nhắm tới các cơ quan liên bang Mỹ có nguồn gốc từ Nga, tuy nhiên, tuyên bố ngày 5/1 là lần đầu tiên tình báo Mỹ cho rằng Nga là thủ phạm. Cộng đồng tình báo Mỹ cho biết các vụ xâm nhập nghiêm trọng tới mức các nhân viên chính phủ và khu vực tư nhân phải làm việc suốt kỳ nghỉ cuối năm nhằm khắc phục sự cố.

Mạng lưới thông tin của khoảng 10 cơ quan liên bang Mỹ đã bị xâm nhập trong thời gian qua bao gồm các bộ Ngoại giao, Tài chính, An ninh Nội địa, Năng lượng và Thương mại./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn tại Mỹ
Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn tại Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (18/12) cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống máy tính của hàng chục cơ quan liên bang và các công ty, trong đó có cả công ty an ninh mạng FireEye.

Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn tại Mỹ

Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn tại Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (18/12) cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống máy tính của hàng chục cơ quan liên bang và các công ty, trong đó có cả công ty an ninh mạng FireEye.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Tổng thống Putin: Dù tôi nói gì, Mỹ vẫn cáo buộc Nga can thiệp bầu cử
Tổng thống Putin: Dù tôi nói gì, Mỹ vẫn cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng khẳng định, Moscow có khả năng đối mặt với bất cứ kết quả nào của bầu cử Mỹ.

Tổng thống Putin: Dù tôi nói gì, Mỹ vẫn cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Tổng thống Putin: Dù tôi nói gì, Mỹ vẫn cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng khẳng định, Moscow có khả năng đối mặt với bất cứ kết quả nào của bầu cử Mỹ.