Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy nhiễu một máy bay ném bom B-52 của Mỹ khi đang bay trên Biển Đen và ở vùng biển quốc tế.

Quân đội Mỹ cho rằng hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bay sát chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ ở khoảng cách chỉ hơn 30m. Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết hành động của máy bay Nga đã hạn chế sự di chuyển của máy bay Mỹ và coi đây là một hoạt động thiếu an toàn và không chuyên nghiệp.

Tướng Jeffrey Harrigian, Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi nhấn mạnh các hành động không cần thiết như vậy gia tăng rủi ro va chạm trên không và đi ngược lại các quy định về bay quốc tế và an toàn bay.

Trong khi đó, quân đội Nga cho rằng các máy bay của mình hoàn toàn tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Vụ việc diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước và đây là sự cố thứ hai trong vòng 1 tuần giữa quân đội hai nước. Giới chức Mỹ cho biết thứ Ba tuần trước, một số binh sỹ Mỹ đang hoạt động tại khu vực Đông Bắc Syria đã bị thương khi một xe quân sự của Nga đã va chạm với xe quân sự của Mỹ. Một số quan chức Mỹ cho rằng vụ va chạm là có chủ ý.

Chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ là một trong sáu chiếc bay qua hơn 30 nước thành viên NATO thứ Sáu tuần trước trong một động thái mà các chỉ huy quân sự Mỹ cho rằng nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với NATO trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn với Nga. Một số thành viên NATO đã đặt câu hỏi về cam kết đối với NATO của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là sau khi quân đội Mỹ tuyên bố hồi đầu năm rằng sẽ giảm sự hiện diện ở châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Theo chân Nga và Trung Quốc, Mỹ bật đèn xanh cho vaccine khẩn cấp ngừa Covid-19
Theo chân Nga và Trung Quốc, Mỹ bật đèn xanh cho vaccine khẩn cấp ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, Mỹ đang khuyến khích các nhà khoa học trong nước sớm cho ra một loại vaccine trong thời gian rút ngắn kỷ lục.

Theo chân Nga và Trung Quốc, Mỹ bật đèn xanh cho vaccine khẩn cấp ngừa Covid-19

Theo chân Nga và Trung Quốc, Mỹ bật đèn xanh cho vaccine khẩn cấp ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, Mỹ đang khuyến khích các nhà khoa học trong nước sớm cho ra một loại vaccine trong thời gian rút ngắn kỷ lục.

Nga lên tiếng sau vụ công dân nước này bị Mỹ bắt giữ
Nga lên tiếng sau vụ công dân nước này bị Mỹ bắt giữ

VOV.VN - Nga lên tiếng cảnh báo công dân nước này cần cân nhắc kỹ ý định ra nước ngoài do đối mặt với nguy cơ thành nạn nhân trong các vụ bắt bớ của Mỹ.

Nga lên tiếng sau vụ công dân nước này bị Mỹ bắt giữ

Nga lên tiếng sau vụ công dân nước này bị Mỹ bắt giữ

VOV.VN - Nga lên tiếng cảnh báo công dân nước này cần cân nhắc kỹ ý định ra nước ngoài do đối mặt với nguy cơ thành nạn nhân trong các vụ bắt bớ của Mỹ.

Nga coi các trừng phạt của Mỹ đối với các Viện nghiên cứu là trắng trợn
Nga coi các trừng phạt của Mỹ đối với các Viện nghiên cứu là trắng trợn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã thêm vào danh sách trừng phạt 5 Viện nghiên cứu của Nga vì nghi ngờ họ nghiên cứu vũ khí hóa học và sinh học.

Nga coi các trừng phạt của Mỹ đối với các Viện nghiên cứu là trắng trợn

Nga coi các trừng phạt của Mỹ đối với các Viện nghiên cứu là trắng trợn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã thêm vào danh sách trừng phạt 5 Viện nghiên cứu của Nga vì nghi ngờ họ nghiên cứu vũ khí hóa học và sinh học.