Nga cảnh báo các xe tăng NATO cung cấp cho Ukraine “sẽ bốc cháy”

VOV.VN - Các nước cam kết ủng hộ Kiev xe tăng và vũ khí hạng nặng đã không quan tâm đến sinh mạng của người dân Ukraine và có động cơ gây tổn hại cho Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho hay.

Các cam kết mà Ba Lan và Anh đưa ra về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine đã cho thấy họ muốn xung đột ở Ukraine bị cuốn vào vòng xoáy leo thang, ông Peskov bình luận với báo giới ngày 16/1, đồng thời khẳng định những vũ khí này sẽ không thay đổi kết cục của cuộc xung đột.

"Những xe tăng này có thể bốc cháy và chúng sẽ bốc cháy như những vũ khí còn lại" ông Peskov nói.

Nga đã nhiều lần chỉ trích các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine và cho rằng đó là bằng chứng cho thấy các nước này đang "sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga".

NATO và một số nước thành viên đã cam kết cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Chính phủ Anh cam kết sẽ cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 trong khi Mỹ, Pháp và Đức cam kết sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh.

Ba Lan cũng bày tỏ ý định cung cấp xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine, mặc dù Berlin cảnh báo động thái trên nếu không có sự cho phép của nước này sẽ vi phạm thỏa thuận xuất khẩu vũ khí.

Các quốc gia cung câp vũ khí cho Ukraine sẽ gặp nhau ngày 20/1 tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Đây là cuộc họp thứ bảy kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Moscow dẫn ra rằng việc mở rộng của NATO sang Ukraine là mối đe dọa với an ninh quốc gia của nước này và là lý do chính khiến chiến dịch quân sự trên diễn ra.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết "các cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng gần đây" cho Ukraine có ý nghĩa quan trọng và ông hy vọng sẽ có nhiều đợt vận chuyển tương tự trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Sau Pháp, Mỹ và Đức, Anh vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chuẩn bị bước sang năm thứ 2 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Sau Pháp, Mỹ và Đức, Anh vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chuẩn bị bước sang năm thứ 2 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga tấn công cứ điểm của Ukraine bằng đạn dược chính xác cao thế hệ mới
Nga tấn công cứ điểm của Ukraine bằng đạn dược chính xác cao thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video cho thấy quân đội nước này sử dụng đạn dược chính xác cao thế hệ mới tấn công cứ điểm của Ukraine và phá hủy vũ khí, khí tài của đối phương.

Nga tấn công cứ điểm của Ukraine bằng đạn dược chính xác cao thế hệ mới

Nga tấn công cứ điểm của Ukraine bằng đạn dược chính xác cao thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video cho thấy quân đội nước này sử dụng đạn dược chính xác cao thế hệ mới tấn công cứ điểm của Ukraine và phá hủy vũ khí, khí tài của đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm ngày 16/1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm ngày 16/1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức trước áp lực của cuộc xung đột tại Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức trước áp lực của cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Theo một người phát ngôn Chính phủ Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã chấp thuận yêu cầu từ chức của bà Lambrecht.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức trước áp lực của cuộc xung đột tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức trước áp lực của cuộc xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Theo một người phát ngôn Chính phủ Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã chấp thuận yêu cầu từ chức của bà Lambrecht.

Điện Kremlin: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm công cụ chống Nga
Điện Kremlin: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm công cụ chống Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh phương Tây đang vận chuyển một  loạt vũ khí quân sự tiên tiến tới Ukraine, Nga cảnh báo tất cả xe tăng của phương Tây, trong đó có Anh sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Điện Kremlin: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm công cụ chống Nga

Điện Kremlin: Phương Tây đang sử dụng Ukraine làm công cụ chống Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh phương Tây đang vận chuyển một  loạt vũ khí quân sự tiên tiến tới Ukraine, Nga cảnh báo tất cả xe tăng của phương Tây, trong đó có Anh sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.