Nga cảnh báo phương Tây về mưu toan can thiệp nội bộ SNG

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố này tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 19/5.

 Ông Lavrov nêu rõ, các sự kiện như cuộc khủng hoảng tại Kavkaz tháng 8/2008, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine và tình hình Kyrgyzstan cho thấy những âm mưu từ bên ngoài nhằm can thiệp vào các quá trình phát triển trong không gian SNG đang làm cho tình hình bất ổn và cản trở sự phát triển của các nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, không có sự ổn định bên trong thì mọi quá trình không thể tiến triển tích cực. Ông bày tỏ mong muốn rằng nhận thức này sẽ trở thành cơ sở hành động trong khu vực SNG.

Ông Sergei Lavrov - ảnh Reuter

Liên quan đến Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh START mới ghi nhận Nga có quyền rút khỏi văn kiện nếu việc bố trí NMD của Mỹ gây nguy cơ cho các lực lượng chiến lược Nga.

Ông Lavrov nhắc lại rằng cả Tổng thống Dmitry Medvedev lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov đều nêu rõ, START mới là một văn kiện cân bằng và ngang nhau, không tạo ưu thế cho bất kỳ bên nào.

Ông cho biết sắp tới, START mới sẽ được đệ trình lên Duma Quốc gia xem xét và hy vọng Hạ viện Nga sẽ ủng hộ văn kiện quan trọng này.

START mới được Tổng thống Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ngày 8/4 tại Prague, Czech, và văn kiện này đã được phía Mỹ trình lên Thượng viện để xem xét và thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.