Nga cảnh báo rơi vào suy thoái trong năm tới

VOV.VN -Bộ phát triển kinh tế Nga hôm nay đã điều chỉnh dự báo GDP trong năm 2015 từ mức tăng trưởng 1,2% giảm xuống mức 0,8%.

Chính phủ Nga vừa lần đầu tiên thừa nhận rằng nước này có khả năng sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới, do tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như sự sụt giảm giá dầu xuất khẩu của nước này.

Bộ phát triển kinh tế Nga hôm nay đã điều chỉnh dự báo GDP trong năm 2015 từ mức tăng trưởng 1,2% giảm xuống mức 0,8%.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga do liên quan tới những cáo buộc về vai trò của Moscow ở miền Đông Ukraine đang làm “tổn hại” tới các ngân hàng của Nga, khiến tâm lý đầu tư sụt giảm. Đồng ruble rớt giá mạnh cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát tăng ảnh hưởng tới chi tiêu. 

Trước đó, hồi tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng nhận định rằng, nền kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2015 nếu như giá dầu giảm xuống còn 60 USD/thùng và phương Tây thắt chặt thêm lệnh trừng phạt liên quan tới diễn biến ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên