Nga cảnh báo về việc dừng thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Theo giải thích của Bộ Ngoại giao Nga, nếu 5 vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ Nga-Liên Hợp Quốc không được giải quyết trong vòng hai tháng, thỏa thuận sẽ bị chấm dứt.

Ngày 10/6, trong thông báo đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, phương Tây cản trở giải quyết các yêu cầu của Moscow trong thực hiện gói thỏa thuận ngũ cốc, phần được ký với Liên Hợp Quốc hồi năm 2022 ở Thổ nhĩ kỳ. Nếu không được giải quyết trong vòng hai tháng, thỏa thuận sẽ bị chấm dứt.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong các cuộc tham vấn ở Geneva, Moscow đã chỉ ra việc không hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ theo bản ghi nhớ Nga - Liên Hợp Quốc. Đó là việc kết nối lại ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống SWIFT; nối lại nguồn cung cấp phụ tùng, thiết bị; hậu cần vận chuyển và bảo hiểm; đường ống dẫn amoniac Togliatti-Odessa và giải phóng tài sản bị đóng băng của các công ty Nga.

Nga đã tuyên bố rằng, không có tiến triển nào đối với ba trong số năm nhiệm vụ được nêu (đường ống dẫn amoniac, kết nối lại với SWIFT và phụ tùng thay thế). Trên thực tế, việc thúc đẩy theo các tuyến này đã bị phương Tây chặn hoàn toàn.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề này có thể góp phần khôi phục khả năng tiếp cận các sản phẩm của nước này với thị trường thế giới. Điều này phù hợp với các mục tiêu về an ninh lương thực toàn cầu nói chung.

Vào giữa tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng, thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn mà không thay đổi gì cho đến ngày 17/7. Theo giải thích của Bộ, nếu 5 vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ Nga-LHQ không được giải quyết trong vòng hai tháng, thỏa thuận sẽ bị chấm dứt.

Trong diễn biến liên quan, đầu tuần trước, Nga tuyên bố, những kẻ phá hoại đã cho nổ đường ống dẫn khí amoniac ở vùng Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga gọi vụ việc là hành động khủng bố. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ tính đến vụ việc này trong các cuộc thảo luận tiếp theo về thỏa thuận ngũ cốc.

Vào tháng 7/2022, đại diện của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một gói tài liệu về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từ các cảng Biển Đen và quy định việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng , ngũ cốc Ukraine chủ yếu được gửi đến châu Âu, mà không phải các nước châu Phi có nhu cầu, và thỏa thuận này không có tác dụng với các sản phẩm của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine đến giữa tháng 9
EU gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine đến giữa tháng 9

VOV.VN - Vào tối 5/6, Ủy ban châu Âu đã quyết định gia hạn cho đến ngày 15/9 một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, việc này đã gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia ở Đông Âu và dấy lên các làn sóng biểu tình phản đối của nông dân địa phương một số nước như Ba Lan, Romania, Bulgaria...

EU gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine đến giữa tháng 9

EU gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine đến giữa tháng 9

VOV.VN - Vào tối 5/6, Ủy ban châu Âu đã quyết định gia hạn cho đến ngày 15/9 một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, việc này đã gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia ở Đông Âu và dấy lên các làn sóng biểu tình phản đối của nông dân địa phương một số nước như Ba Lan, Romania, Bulgaria...

EC sẽ thông qua đợt viện trợ lần 2 cho nông dân bị ảnh hưởng nhập ngũ cốc từ Ukraine
EC sẽ thông qua đợt viện trợ lần 2 cho nông dân bị ảnh hưởng nhập ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, Đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết, dự kiến, Ủy ban châu Âu (EC) ​​sẽ thông qua vào tuần tới đợt hỗ trợ thứ hai cho nông dân các nước chịu nhiều thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

EC sẽ thông qua đợt viện trợ lần 2 cho nông dân bị ảnh hưởng nhập ngũ cốc từ Ukraine

EC sẽ thông qua đợt viện trợ lần 2 cho nông dân bị ảnh hưởng nhập ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, Đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết, dự kiến, Ủy ban châu Âu (EC) ​​sẽ thông qua vào tuần tới đợt hỗ trợ thứ hai cho nông dân các nước chịu nhiều thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5
Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5

VOV.VN - Ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố, Nga không thể thỏa hiệp với các tiêu chuẩn kép, khi chỉ các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất khẩu trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo rằng, các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng trước ngày 18/5.

Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5

Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5

VOV.VN - Ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố, Nga không thể thỏa hiệp với các tiêu chuẩn kép, khi chỉ các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất khẩu trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo rằng, các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng trước ngày 18/5.