Nga cáo buộc 3 nhân viên ngoại giao Mỹ trộm đồ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (9/10) cáo buộc 3 nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga trộm tài sản cá nhân của một công dân Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết, bộ này đã gửi thông báo yêu cầu phái bộ Mỹ dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao để đưa 3 nhân viên nêu trên ra xét xử.

Nếu Đại sứ quán Mỹ từ chối yêu cầu này của phía Nga, các đối tượng tình nghi cần phải rời Nga ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga không cho biết chi tiết về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga
Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga có hàng chục loại robot chiến đấu trên bộ, trên không, trên mặt nước và dưới nước ở các cấp độ sẵn sàng chiến đấu khác nhau. Rất nhiều robot trong số này đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm và thậm chí cả tập trận gần đây.

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga có hàng chục loại robot chiến đấu trên bộ, trên không, trên mặt nước và dưới nước ở các cấp độ sẵn sàng chiến đấu khác nhau. Rất nhiều robot trong số này đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm và thậm chí cả tập trận gần đây.

Triển khai thành công UAV bầy đàn, Nga quyết tâm không để Mỹ “vượt mặt”
Triển khai thành công UAV bầy đàn, Nga quyết tâm không để Mỹ “vượt mặt”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nước này đã lần đầu tiên triển khai các "máy bay không người lái tấn công" và "robot theo dõi" trong những cuộc tập trận gần đây.

Triển khai thành công UAV bầy đàn, Nga quyết tâm không để Mỹ “vượt mặt”

Triển khai thành công UAV bầy đàn, Nga quyết tâm không để Mỹ “vượt mặt”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nước này đã lần đầu tiên triển khai các "máy bay không người lái tấn công" và "robot theo dõi" trong những cuộc tập trận gần đây.