Nga chấm dứt hiệu lực Bản ghi nhớ về "vùng đất mở" với Mỹ

VOV.VN - Nga đã quyết định chấm dứt hiệu lực Bản ghi nhớ giữa chính phủ Nga và Mỹ liên quan đến "vùng đất mở". Văn bản này được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Chính phủ Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 9/6 đã ký quyết định chấm dứt hiệu lực Bản ghi nhớ về "vùng đất mở" giữa chính phủ Nga và Mỹ trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao nước này. Bản ghi nhớ về "vùng đất mở” được ký kết tại Washington vào ngày 17/6/1992.

Theo đó, hai bên xóa bỏ khái niệm "khu vực đóng" và loại bỏ các hạn chế di chuyển đối với các nhà ngoại giao hai nước, cho phép họ có thể tự do đến thăm hầu hết các khu vực vốn không yêu cầu giấy phép ra vào đặc biệt.

Chính phủ Nga cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga thông báo cho phía Mỹ về quyết định này. Trước đó, vào tháng 4/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập đến kế hoạch rút khỏi thỏa thuận này như là một biện pháp đáp trả đối với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (16/4) bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, nói rằng cùng với các biện pháp trả đũa khác, Moscow sẽ chấm dứt Bản ghi nhớ này. Bộ trưởng Lavrov cho rằng, Mỹ hoàn toàn phớt lờ các yêu cầu của Bản ghi nhớ khi một số nhà ngoại giao, cấp bậc từ tham tán trở xuống đã không thông báo cho nhà chức trách nước sở tại khi họ đi xa hơn bán kính 25 dặm quanh thủ đô hoặc thành phố nơi đặt tổng lãnh sự quán.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật rút Nga khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, có hiệu lực từ năm 1992, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước vào tháng 11/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin cảnh báo kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ
Ông Putin cảnh báo kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 9/6 đã cảnh báo gay gắt về ý định gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết, rất nhiều người dân tại quốc gia này phản đối kế hoạch của chính quyền Kiev vì lo ngại nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột.  

Ông Putin cảnh báo kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ

Ông Putin cảnh báo kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 9/6 đã cảnh báo gay gắt về ý định gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết, rất nhiều người dân tại quốc gia này phản đối kế hoạch của chính quyền Kiev vì lo ngại nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột.  

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?
Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Thực tế, trước thềm các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Nga-Mỹ, hai bên thường đưa ra những động thái cứng rắn nhằm thăm dò đối phương và việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở có thể là một trong số đó.

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Thực tế, trước thềm các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Nga-Mỹ, hai bên thường đưa ra những động thái cứng rắn nhằm thăm dò đối phương và việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở có thể là một trong số đó.

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt
Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga hôm 7/6 cho biết, Moscow sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2025 nếu Washington không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực không gian đang cản trở các vụ phóng vệ tinh của Nga.

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga hôm 7/6 cho biết, Moscow sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2025 nếu Washington không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực không gian đang cản trở các vụ phóng vệ tinh của Nga.