Nga: Cháy rừng gây nhiều thiệt hại

Cháy rừng trong 2 ngày qua tại khu vực miền Trung nước Nga đã làm 29 người bị chết, trong đó có cả nhân viên cứu hoả.

Tại vùng Voronezh hỏa hoạn đã làm chết 5 người, trong đó có 1 nhân viên chữa cháy. Thậm chí cháy rừng đang đe doạ cả thành phố Voronezh. Ngoại ô Voronezh có 3 khách sạn du lịch bị thiêu hủy, bệnh nhân của 3 bệnh viện và hàng chục trại hè thiếu nhi phải sơ tán toàn bộ. Các nhà trẻ trong thành phố đã phải đóng cửa. Người già, phụ nữ, trẻ em được đưa đi sơ tán.

Chính quyền thành phố kêu gọi những người tình nguyện tham gia chữa cháy. Bộ tình trạng khẩn cấp LB Nga phái đến khu vực này các máy bay chữa cháy hiện đại.

Tại vùng Nizhegorod, cháy rừng đã buộc phải di tản hơn 1.200 cư dân của ba làng trọng điểm hỏa hoạn. Hàng trăm ngôi nhà đã bị cháy trụi. Tại vùng Volgagrad cả cánh rừng thông diện tích 500 ha bị cháy sạch. Lực lượng đặc biệt được bổ sung đến tính Ivanovo để chữa cháy.

Tại tỉnh Riazan, nhiều cây rừng, nhà cửa, làng mạc bị cháy... Quang cảnh đổ nát được ví như sau chiến tranh. Tại Xamara, cháy rừng cũng đang đe doạ cả thành phố Toliachi. Khói từ những đám cháy rừng che phủ thành phố Nizhegorod cản trở hoạt động giao thông và làm ô nhiễm môi trường sống.

Tại ngoại ô Moscow, ngọn lửa thiêu hủy hoàn toàn một làng làm 7 người chết. Hoả hoạn cũng đang đe doạ khu dân cư tại một số vùng ngoại ô của Moscow như Noginsk, Orekhovo-Zuyevo, Egorevsk, Kolomensk... Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại một số khu vực.

Tổng thống Nga Medvedev đã lệnh cho chính phủ áp dụng các biện pháp khẩn cấp bổ sung để chống cháy rừng. Lực lượng quân đội cũng đuợc huy động chống cháy. Thủ tướng Nga Putin cũng quyết định hỗ trợ và đền bù những người bị thiệt hại vì cháy rừng, đồng thời trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Theo số liệu chính thức của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, cháy rừng trong 2 ngày qua tại khu vực miền Trung nước Nga đã làm 29 người bị chết, trong đó có cả nhân viên cứu hoả. 14 làng mạc bị thiêu huỷ hoàn toàn hoặc một phần, hơn 3 nghìn người rơi vào tình cảnh không nhà.

Cơ quan khí tượng Nga cho biết trong tháng 7, thủ đô Moscow đã trải qua những ngày nóng nhất kể từ 130 năm nay với nhiệt độ ngoài trời lên tới mức xấp xỉ 40 độ C. Đây cũng là đợt nắng nóng nhất ở Nga trong vòng 100 năm trở lại đây.

** Do nắng nóng bất thường, nhiều người dân Nga sử dụng biện pháp tránh nóng bằng bơi lội. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người Nga hoặc bơi lội quá mức, hoặc bơi lội ở những nơi nguy hiểm đã có biển báo cấm... khiến xẩy ra nhiều sự cố và tai nạn dẫn đến chết người.

Theo số liệu chính thức của cơ quan chức năng Nga, chỉ trong tuần này đã có hơn 216 người chết đuối trong khắp cả nước Nga, 128 người may mắn được cứu thoát. Còn từ đầu tháng 7 đến nay, có 1.174 người chết đuối. Con số này trong tháng 6 là 1.244 người. Những người chết đuối chủ yếu do bơi ở nhưng khu vực cấm hoặc nước sâu, luồng chảy xiết, nơi có phương tiên giao thông thuỷ qua lại, do quá sức và uống bia rượu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.