Nga chi 185 tỷ USD đối phó khủng hoảng tài chính thế giới
Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định đây chưa phải là con số cuối cùng
Ngày 18/11, phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Quốc gia tại thành phố Igiepsker, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, để đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, Nga sẽ phải chi 5.000 tỷ rúp (tương đương với khoảng 185 tỷ USD).
Ông nhắc lại rằng, hiện Chính phủ đã và đang thực hiện kế hoạch hành động nhằm bảo vệ hệ thống tài chính - ngân hàng, những ngành kinh tế then chốt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Liên quan đến việc phối hợp với quốc tế khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính, Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh: “Nga cùng với các quốc gia khác sẵn sang thiết lập những cơ chế và qua đó có thể hình thành hệ thống tài chính mới, đồng thời phong toả những quyết định sai lầm có thể được thực hiện ở các quốc gia khác”. (PV từ Moscow)
** Thủ tướng Nga V.Putin sẽ thực hiện một chương trình giao lưu trực tiếp với công dân Nga vào tháng 12 tới, tục lệ có từ khi ông còn giữ cương vị Tổng thống. Thông tin này do Cơ quan báo chí Văn phòng Thủ tướng đưa ngày 18/11.
Năm nay, chương trình giao lưu của Thủ tướng Putin với dân chúng khác năm ngoái và chi tiết của cuộc giao lưu này chưa được thông báo.
Cơ quan báo chí Văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Putin sẽ trả lời các câu hỏi của công dân trên cương vị Thủ tướng Nga lẫn Chủ tịch đảng chiếm đa số trong Quốc hội (Đảng Nước Nga thống nhất).
Ông Dmitry Peskov, Phát ngôn viên của Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết thêm, ông Putin cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng với nhân dân cả nước vào ngày mai (20/11) tại Đại hội của Đảng nước Nga Thống nhất. Ông Putin vẫn được nhiều người xem như nhân vật nắm quyền thực sự ở Nga./.