Nga chỉ trích Mỹ tăng cường quân tại Ba Lan là bước đi gây hấn

VOV.VN - Ngày 12/1, Nga bày tỏ lo ngại Mỹ đang tăng cường quân sự tại Ba Lan, là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.  

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga coi đây là một bước đi gây hấn của Mỹ dọc đường biên giới nước này. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (ảnh: almanar.com).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meskov trước đó cũng khẳng định, việc Mỹ triển khai thêm lực lượng tại châu Âu trong mấy ngày qua là nhân tố gây mất ổn định cho an ninh châu Âu. 

Theo ông Meskov, Nga đã nhiều lần tuyên bố những mưu toan sử dụng cái gọi là "nguyên tắc luân chuyển" chính là việc chuẩn bị quy mô lớn các lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tại sườn phía Đông giáp biên giới với Nga.

Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi khoảng 250 binh sĩ Mỹ ngày 7/1 đã đến khu vực Tây Nam Ba Lan, bắt đầu đợt luân chuyển 9 tháng một trong bối cảnh NATO đang có những động thái nhằm tăng cường lực lượng ở sườn Đông của liên minh quân sự này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản
Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Quân đội Mỹ coi bà Clinton là mối đe dọa về an ninh “từ bên trong”
Quân đội Mỹ coi bà Clinton là mối đe dọa về an ninh “từ bên trong”

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã coi bà Hillary Clinton là “mối đe dọa từ bên trong đối với an ninh quốc gia”.

Quân đội Mỹ coi bà Clinton là mối đe dọa về an ninh “từ bên trong”

Quân đội Mỹ coi bà Clinton là mối đe dọa về an ninh “từ bên trong”

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã coi bà Hillary Clinton là “mối đe dọa từ bên trong đối với an ninh quốc gia”.

Quân đội Mỹ sẽ tập trận tại châu Âu để răn đe Nga
Quân đội Mỹ sẽ tập trận tại châu Âu để răn đe Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/1 thông báo sẽ tăng cường quy mô và độ phức tạp của các cuộc tập trận tại châu Âu để răn đe sự gây hấn của Nga.

Quân đội Mỹ sẽ tập trận tại châu Âu để răn đe Nga

Quân đội Mỹ sẽ tập trận tại châu Âu để răn đe Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/1 thông báo sẽ tăng cường quy mô và độ phức tạp của các cuộc tập trận tại châu Âu để răn đe sự gây hấn của Nga.

Sức mạnh xe thiết giáp đa năng AMPV mới của Quân đội Mỹ
Sức mạnh xe thiết giáp đa năng AMPV mới của Quân đội Mỹ

VOV.VN - Xe thiết giáp đa chức năng (AMPV) mới có thể làm nhiệm vụ vận chuyển quân, thăm dò trận địa, cứu thương và là lá chắn hữu hiệu trên chiến trường.

Sức mạnh xe thiết giáp đa năng AMPV mới của Quân đội Mỹ

Sức mạnh xe thiết giáp đa năng AMPV mới của Quân đội Mỹ

VOV.VN - Xe thiết giáp đa chức năng (AMPV) mới có thể làm nhiệm vụ vận chuyển quân, thăm dò trận địa, cứu thương và là lá chắn hữu hiệu trên chiến trường.