Nga chỉ trích phe đối lập Syria vi phạm thoả thuận ngừng bắn

Xung đột Syria không chỉ dừng lại bên trong lãnh thổ nước này mà đã có dấu hiệu lan sang nước láng giềng Lebanon.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/5 kêu gọi phe đối lập tại Syria tuân thủ thoả thuận ngừng bắn và kế hoạch hoà bình do đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đưa ra, đồng thời chỉ trích phe đối lập vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu cả chính phủ và phe đối lập Syria ngừng bắn, chứ không riêng Chính phủ Syria.

Ông Lavrov cảnh báo xung đột tại Syria đã có dấu hiệu lan sang nước láng giềng Lebanon (Ảnh: RIA)
Trong khi Chính phủ Syria nỗ lực thực thi thoả thuận ngừng bắn, thì phe đối lập không những không bị yêu cầu phải tuân theo thoả thuận ngừng bắn mà còn nhận được sự hậu thuẫn từ bên ngoài, do đó họ càng gây ra nhiều vụ bạo lực.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo cuộc xung đột tại Syria không chỉ dừng lại bên trong lãnh thổ nước này, mà đã có dấu hiệu lan sang nước láng giềng Lebanon.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Syria Sufian Alao cùng ngày cho biết, ngành công nghiệp dầu mỏ nước bị bị thiệt hại khoảng 4 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây và Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Damascus, Bộ trưởng Dầu mỏ Syria Sufian Alao nói rằng, những thiệt hại về kinh tế của Syria là do hậu quả của các biện pháp trừng phạt “không công bằng” do Mỹ và phương Tây áp đặt.

“Năm 2011 và quý 1 năm nay, chúng tôi đã nhập lượng xăng dầu trị giá 3,5 tỷ USD. Trong khi quý 1 năm nay, chúng tôi đã không thể xuất một thùng dầu thô nào do các lệnh trừng phạt của phương Tây”, ông Alao nói.

Bộ Ngoại giao Syria đã gửi một báo cáo cho Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng, Syria coi các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây là “hành động khủng bố kinh tế”, tác động tiêu cực đến đời sống người dân nước này.

Mới đây, Liên minh châu Âu đã quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Chính phủ Syria do tình trạng bạo lực ngày càng leo thang tại quốc gia này, bất chấp việc Liên Hợp Quốc đang triển khai một phái đoàn quan sát viên nhằm giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 1 năm qua tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.