Nga chưa muốn thanh toán tiền trung chuyển khí đốt trước cho Ukraine
Thủ tướng Nga Putin cho rằng, việc thanh toán trước cho Ukraina số tiền này có thể phát sinh các vấn đề phức tạp và các nguy cơ ngừng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu đang gia tăng.
Nga chưa sẵn sàng trả trước cho phía Ukraine số tiền gần 5 tỷ USD cho việc trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ của nước này trong vòng 5 đến 7 năm tới. Đó là tuyên bố được Thủ tướng Nga V. Putin cho biết ngày 29/5. Thủ tướng Nga Putin cho rằng, việc thanh toán trước cho Ukraine số tiền này có thể phát sinh các vấn đề phức tạp và các nguy cơ ngừng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu đang gia tăng.
Thủ tướng Nga Putin trong tuyên bố của mình đã chỉ ra 3 lý do đề không đồng ý với đề nghị của phía Ukraine: Thứ nhất, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko trong một phát biểu mới đây tuyên bố phương án này là phi pháp. Thứ hai, theo tuyên bố chung của Liên minh châu Âu – Ukraine ký tại Brussels hôm 23/3 nhằm hiện đại hoá hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine có đề cập đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức của tổ hợp khí đốt của Ukraine. Do đó, Nga không biết trong tương lai công ty “Gasprom” của Nga sẽ hợp tác với đối tác nào để thực hiện các hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine và bảo đảm việc trung chuyển khí đốt cho các khách hàng châu Âu. Thứ ba, trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu, việc giảm giá khí đốt và khối lượng khí đốt bán ra sẽ rất khó để tích luỹ khoản tiền lớn đến 5 tỷ USD.
Như vậy, những nguy cơ tiềm ẩn về hợp tác trong lĩnh vực khí đốt giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục hiện hữu và theo như lời Thủ tướng Nga Putin, thì chính sự không thống nhất trong nội bộ lãnh đạo Ukraine đã làm cho việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này trở nên khó khăn./.