Nga chuẩn bị cho đòn đánh quyết định, buộc Ukraine nhượng bộ vào cuối năm?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định, những đòn tấn công hiện nay là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một "trận giao tranh quyết định" và không loại trừ khả năng Moscow sẽ tìm cách buộc Ukraine phải chấp nhận các yêu cầu từ Điện Kremlin vào khoảng cuối năm nay.

Sáng 11/7, Nga tiếp tục tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Odessa. Theo truyền thông địa phương, trung tâm tuyển quân của Ukraine và một số tòa nhà đã bị trúng đạn. Đây là một phần trong chuỗi các đợt tấn công phối hợp quy mô lớn mà truyền thông Ukraine mô tả là “đêm địa ngục” ở Kiev khi quân đội Nga triển khai hơn 500 UAV cùng tên lửa Kinzhal và Iskander ngày 4/7.

Diễn biến này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Chúng tôi nhận phải quá nhiều lời sáo rỗng từ ông Putin. Ông ấy lúc nào cũng tỏ ra tử tế nhưng hóa ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa", ông Trump nói. Theo Reuters, ngay sau phát biểu này, Mỹ đã nối lại việc cung cấp đạn pháo và tên lửa phóng loạt cơ động cho Ukraine.

Nhờ mở rộng quy mô sản xuất UAV, Nga hiện có đủ năng lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn thường xuyên.

“Nga đang sản xuất hàng nghìn UAV mỗi tháng", chuyên gia công nghệ quân sự David Hambling nói với DW. Theo ông: “Con số này có thể tăng lên hàng chục nghìn và như vậy là đủ để áp đảo hầu hết các hệ thống phòng thủ có khả năng đánh chặn tên lửa".

Tuy vậy, Đại tá Markus Reisner thuộc Lực lượng Vũ trang Áo nói với DW rằng Nga khó có thể duy trì các cuộc tấn công ở quy mô như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ từ các quốc gia khác.

“Có thể thấy Nga đang dựa vào các đối tác hậu thuẫn", ông Markus Reisner nhận định.

Nga sắp mở cuộc tấn công mới trong mùa hè?

New York Times dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, các cuộc tấn công UAV dồn dập với quy mô lớn chính là cách Nga sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine trong những tháng tới.

Đại tá Markus Reisner cho rằng Tổng thống Putin đang theo đuổi hai mục tiêu chiến lược với các đợt tấn công phối hợp hiện nay: phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và tác động đến tinh thần chiến đấu của nước này.

Nhiều chuyên gia quân sự, trong đó có nhà khoa học chính trị người Đức Andreas Heinemann-Grüder dự đoán Nga sẽ mở một đợt tấn công mới trong mùa hè này. Ông cho rằng việc gia tăng các cuộc tấn công phối hợp là một phần của chiến dịch trên.

Theo ông, mục tiêu của Nga là làm tê liệt hệ thống phòng không Ukraine đến mức mà phương Tây không thể cung cấp đủ để bù đắp thiệt hại. Những đòn tấn công hiện nay cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một "trận giao tranh quyết định". Ông không loại trừ khả năng Moscow sẽ tìm cách buộc Ukraine phải chấp nhận các yêu cầu từ Điện Kremlin vào khoảng cuối năm nay.

Các chuyên gia trao đổi với DW đều nhấn mạnh rằng phương Tây cần có hành động dứt khoát hơn nếu muốn Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường. Phát biểu tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Rome tuần này, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định, Ukraine đã tìm ra giải pháp đánh chặn các đợt tấn công UAV của Nga, song ngành công nghiệp quốc phòng của nước này vẫn đang rất cần đầu tư.

Đại tá Reisner nhận định Ukraine đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất UAV trong nước nhưng vẫn không thể tự lực hoàn toàn.

“Ukraine cần được phương Tây hỗ trợ, đặc biệt là các hệ thống vũ khí đặc biệt như tên lửa phòng không Patriot", ông Reisner nói. Trong tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẵn sàng mua hệ thống Patriot từ Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.

2025-06-10T084524Z_1256090202_RC2JYEAOYXAV_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-EAST-FRONTLINE_0.JPG

Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7: Ukraine mất nhiều khí tài quan trọng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, hệ thống máy bay không người lái (UAV) của nước này đã chứng minh là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các đơn vị UAV thuộc nhóm quân sự miền Đông đã loại bỏ một số điểm kiểm soát UAV của đối phương tại nước cộng hòa Donetsk tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan triển khai tiêm kích sau các cuộc không kích Ukraine
Ba Lan triển khai tiêm kích sau các cuộc không kích Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/7, Ba Lan đã có động thái quân sự quyết liệt khi điều động máy bay chiến đấu và nâng cao mức sẵn sàng phòng không để bảo vệ không phận sau các cuộc không kích vào Ukraine ở gần biên giới của nước này.

Ba Lan triển khai tiêm kích sau các cuộc không kích Ukraine

Ba Lan triển khai tiêm kích sau các cuộc không kích Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/7, Ba Lan đã có động thái quân sự quyết liệt khi điều động máy bay chiến đấu và nâng cao mức sẵn sàng phòng không để bảo vệ không phận sau các cuộc không kích vào Ukraine ở gần biên giới của nước này.

Nga liên tục phá kỷ lục về số lượng UAV tấn công Ukraine, Kiev căng mình đối phó
Nga liên tục phá kỷ lục về số lượng UAV tấn công Ukraine, Kiev căng mình đối phó

VOV.VN - Trong năm qua, các nhà máy tại Nga đã tăng tốc sản xuất hàng loạt UAV, thực hiện các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái với số lượng kỷ lục nhằm vào Ukraine gần như hàng ngày.

Nga liên tục phá kỷ lục về số lượng UAV tấn công Ukraine, Kiev căng mình đối phó

Nga liên tục phá kỷ lục về số lượng UAV tấn công Ukraine, Kiev căng mình đối phó

VOV.VN - Trong năm qua, các nhà máy tại Nga đã tăng tốc sản xuất hàng loạt UAV, thực hiện các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái với số lượng kỷ lục nhằm vào Ukraine gần như hàng ngày.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/7
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/7/2025.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/7/2025.