Nga chuẩn bị ứng phó với sự lây lan của biến chủng Omicron

VOV.VN - Trong 24h qua, gần 18.000 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được phát hiện tại Nga.

Ngày 12/1, Tổng thống Nga V.Putin đã tham dự cuộc họp với chính phủ về chủ đề Covid-19 và sự lây lan của biến chủng Omicron. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo về “cuộc tấn công mới của đại dịch” và nước này có một vài tuần để chuẩn bị ứng phó.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, tỷ lệ mắc bệnh đang tăng ngày thứ hai liên tiếp, trong 24h qua, gần 18.000 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được phát hiện.

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin lưu ý rằng, cả thế giới đang chống lại Covid-19 và diễn biến lây lan nhanh của biến chủng Omicron ở Mỹ, một số nước châu Âu cho thấy rằng, Nga đã làm đúng khi cử các nhóm chuyên gia của mình đến Nam Phi.

Theo ông, việc các chuyên gia Nga được làm việc ngay tại nơi bắt nguồn, nơi phát hiện ra chủng này sẽ đem lại cho nước Nga những thuận lợi nhất định để thông qua kịp thời các quyết định cần thiết.

Còn theo Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova, phân tích tình hình lây lan của chủng Omicron ở nước ngoài, cũng như xu hướng phát hiện ra nó ở khu vực thủ đô và ở một số khu vực khác của đất nước, cho thấy một con số khá cao - theo nhiều ước tính khác nhau, khả năng lây lan của chủng mới tăng từ 3 đến 7 lần. Hiện đã xác định được gần 700 trường hợp nhiễm. Hầu hết những trường hợp này xảy ra ở khu vực Moscow và rất có thể, khu vực thủ đô, theo một truyền thống tiêu cực đã phát triển, sẽ hứng đòn giáng đòn đầu tiên của sự lây lan chủng virus mới.

Phó Thủ tướng Golikova cho biết: “Giả định rằng với mức độ lây lan như vậy, tỷ lệ mắc và tỷ lệ phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 mới có thể tăng lên gấp bội. Hệ thống phải sẵn sàng đón nhận cú đánh này và chuẩn bị các biện pháp toàn diện để có thể ứng phó kịp thời và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp".

Theo Phó Thủ tướng Golikova, chính phủ đang đề ra các biện pháp bổ sung để ứng phó khẩn cấp, trong đó có hỗ trợ kinh phí để trong trường hợp có kịch bản bất lợi được xác định thì sẽ triển khai. Bà hy vọng rằng, các đề xuất như vậy sẽ được xây dựng trước cuối tuần này.

Vào ngày 18/1 tới, Chính phủ dự kiến ​​tổ chức một cuộc họp với tất cả các vùng của đất nước để thảo luận về các biện pháp, bao gồm cả các biện pháp tài chính, chúng sẽ được thực hiện trong trường hợp diễn biến bất lợi của tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dự báo đạt đỉnh lây nhiễm Omicron với hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày
Indonesia dự báo đạt đỉnh lây nhiễm Omicron với hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày

VOV.VN - Trước tình hình các ca nhiễm Omicron ngày càng tăng, Indonesia dự báo đỉnh điểm lây nhiễm biến thể này trong cộng đồng có thể rơi vào đầu tháng 2/2022 với hàng chục ngàn ca mỗi ngày. 

Indonesia dự báo đạt đỉnh lây nhiễm Omicron với hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày

Indonesia dự báo đạt đỉnh lây nhiễm Omicron với hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày

VOV.VN - Trước tình hình các ca nhiễm Omicron ngày càng tăng, Indonesia dự báo đỉnh điểm lây nhiễm biến thể này trong cộng đồng có thể rơi vào đầu tháng 2/2022 với hàng chục ngàn ca mỗi ngày. 

Cảnh báo tâm lý cố tình lây nhiễm biến thể Omicron “cho xong”
Cảnh báo tâm lý cố tình lây nhiễm biến thể Omicron “cho xong”

VOV.VN - “Tại sao không nhiễm Omicron và vượt qua nó? Biến thể này chỉ gây bệnh nhẹ phải không? Sau khi lây nhiễm có thể tăng khả năng miễn dịch?”. Đây là những câu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều trong thời điểm hiện tại ở Mỹ.

Cảnh báo tâm lý cố tình lây nhiễm biến thể Omicron “cho xong”

Cảnh báo tâm lý cố tình lây nhiễm biến thể Omicron “cho xong”

VOV.VN - “Tại sao không nhiễm Omicron và vượt qua nó? Biến thể này chỉ gây bệnh nhẹ phải không? Sau khi lây nhiễm có thể tăng khả năng miễn dịch?”. Đây là những câu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều trong thời điểm hiện tại ở Mỹ.

WHO cảnh báo hơn nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron
WHO cảnh báo hơn nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/1 cảnh báo, hơn một nửa dân số châu Âu có thể nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.

WHO cảnh báo hơn nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron

WHO cảnh báo hơn nửa dân số châu Âu có thể nhiễm Omicron

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/1 cảnh báo, hơn một nửa dân số châu Âu có thể nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.