Nga chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành quân khu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành một quân khu từ năm 2021.

Thông tin trên xuất hiện trong một văn bản được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý của chính phủ Nga vào hôm 21/12.

Sắc lệnh có nêu rằng Hạm đội phương Bắc được xem là một bộ phận lãnh thổ chiến lược đa binh chủng của các lực lượng vũ trang Nga.

Theo văn bản này, mục đích của việc chuyển đổi là nhằm “thực thi các giải pháp bảo vệ sự toàn vẹn và bất khả xâm phạm của lãnh thổ” Nga.

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2021.

Hãng TASS cho biết, Tổng thống Putin ký sắc lệnh trên vào ngày 5/7/2020, theo đó phân cho Hạm đội phương Bắc quy chế của một quân khu từ đầu năm 2021. Quân khu này nằm trên lãnh thổ Cộng hòa Komi, các khu Arkhangelsk và Murmansk, và Khu Tự trị Nenets. Chiểu theo sắc lệnh năm 2010 của tổng thống Nga, các vùng này thuộc quân khu phía Tây của Nga.

Ngày nay Hạm đội phương Bắc là đơn vị quân sự cấp chiến dịch và chiến lược của hải quân Nga. Nó có nhiệm vụ duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển trong trạng thái cảnh giác thường trực nhằm mục đích răn đe hạt nhân.

Hạm đội phương Bắc, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Alexander Moiseyev, hiện có vài căn cứ hải quân đặt tại vùng Murmansk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đội hình tàu ngầm và tàu mặt nước của hạm đội Phương Bắc Nga
Ảnh: Đội hình tàu ngầm và tàu mặt nước của hạm đội Phương Bắc Nga

VOV.VN - Hạm đội Phương Bắc của Nga có 37 chiến hạm mặt nước và 41 tàu ngầm. Tổng hành dinh của hạm đội đặt tại căn cứ chính ở Severomorsk.

Ảnh: Đội hình tàu ngầm và tàu mặt nước của hạm đội Phương Bắc Nga

Ảnh: Đội hình tàu ngầm và tàu mặt nước của hạm đội Phương Bắc Nga

VOV.VN - Hạm đội Phương Bắc của Nga có 37 chiến hạm mặt nước và 41 tàu ngầm. Tổng hành dinh của hạm đội đặt tại căn cứ chính ở Severomorsk.

Cận cảnh hoạt động hàng ngày của binh sĩ Nga thuộc Hạm đội phương Bắc
Cận cảnh hoạt động hàng ngày của binh sĩ Nga thuộc Hạm đội phương Bắc

VOV.VN - Không chỉ tích cực tham gia huấn luyện chiến đấu, các binh sĩ Nga thuộc hạm đội phương Bắc còn có rất nhiều hoạt động văn hóa và thể thao sôi nổi.

Cận cảnh hoạt động hàng ngày của binh sĩ Nga thuộc Hạm đội phương Bắc

Cận cảnh hoạt động hàng ngày của binh sĩ Nga thuộc Hạm đội phương Bắc

VOV.VN - Không chỉ tích cực tham gia huấn luyện chiến đấu, các binh sĩ Nga thuộc hạm đội phương Bắc còn có rất nhiều hoạt động văn hóa và thể thao sôi nổi.

Soái hạm của hạm đội Phương Bắc Nga lần đầu ra biển trong 2 năm qua
Soái hạm của hạm đội Phương Bắc Nga lần đầu ra biển trong 2 năm qua

VOV.VN - Chiến hạm hạt nhân lớn nhất (không phải tàu sân bay) – tàu Pyotr Veliky của Nga, ra biển lần đầu tiên trong 2 năm. Tàu sẽ tiếp tục được vũ trang mạnh.

Soái hạm của hạm đội Phương Bắc Nga lần đầu ra biển trong 2 năm qua

Soái hạm của hạm đội Phương Bắc Nga lần đầu ra biển trong 2 năm qua

VOV.VN - Chiến hạm hạt nhân lớn nhất (không phải tàu sân bay) – tàu Pyotr Veliky của Nga, ra biển lần đầu tiên trong 2 năm. Tàu sẽ tiếp tục được vũ trang mạnh.

Ông Putin ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là “người biết giữ lời”
Ông Putin ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là “người biết giữ lời”

VOV.VN - Trong buổi họp báo hôm 17/12, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra nhận xét khá bất ngờ và thú vị về người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Ông Putin ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là “người biết giữ lời”

Ông Putin ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là “người biết giữ lời”

VOV.VN - Trong buổi họp báo hôm 17/12, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra nhận xét khá bất ngờ và thú vị về người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây
Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc
Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Putin không loại trừ việc Nga xây dựng liên minh quân sự với Trung Quốc. Ông cũng cho biết, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự nhạy cảm.

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Putin không loại trừ việc Nga xây dựng liên minh quân sự với Trung Quốc. Ông cũng cho biết, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự nhạy cảm.