Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Theo hãng tin bán chính thức FNA của Iran, tên lửa Alexander của Nga đã được chuyển giao cho Syria.

Trả lời phỏng vấn mới đây của FNA, ông Elyas Ebrahim, chuyên gia Lebanon về các vấn đề khu vực, cho rằng: "Các tên lửa Alexander mạnh hơn so với Patriot. Việc triển khai những tên lửa này là một phản ứng đối với quyết định của NATO sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai tên lửa Patriot của họ. Đó là những tên lửa đất đối đất có thể được sử dụng cho các mục tiêu trên không và đầu đạn của nó có khả năng phá hủy rõ rệt hơn đầu đạn của Patriot".

Theo chuyên gia này, những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus, nơi có căn cứ hải quân Nga.

Ông Ebrahim cho rằng, Nga xem xét Syria như là một phần an ninh quốc gia của Nga, hoặc là một “giới hạn đỏ” không thể bị vi phạm, trong khi khẳng định "sáng kiến này đã tạo ra một bất ngờ, nhất là các tên lửa Alexander được biết có hiệu quả hơn hơn so với Patriot về phương diện quân sự. Điều này có nghĩa rằng Nga sẵn sàng thực hiện đầy đủ cam kết để bảo vệ Syria thậm chí xem xét một cuộc đối đầu nếu cần thiết".

Chuyên gia người Lebanon nói thêm rằng: "Nga từ chối mọi yêu cầu can dự Syria và điều này được chứng minh rõ ràng khi nước này sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nga đã cho thấy rằng, bất kỳ nỗ lực nào để phá vỡ tính hợp pháp quốc tế sẽ phải đối mặt với sức mạnh quân sự"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria
Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Mỹ cảnh báo Syria về "ranh giới đỏ"
Mỹ cảnh báo Syria về "ranh giới đỏ"

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ Clinton: "Những người muốn vượt qua ranh giới đỏ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Mỹ cảnh báo Syria về "ranh giới đỏ"

Mỹ cảnh báo Syria về "ranh giới đỏ"

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ Clinton: "Những người muốn vượt qua ranh giới đỏ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Bom hóa học Syria đã sẵn sàng?
Bom hóa học Syria đã sẵn sàng?

(VOV) - Một quan chức Mỹ cho biết quân đội Syria đã nạp chất độc hóa học sarin vào bom của lực lượng không quân.

Bom hóa học Syria đã sẵn sàng?

Bom hóa học Syria đã sẵn sàng?

(VOV) - Một quan chức Mỹ cho biết quân đội Syria đã nạp chất độc hóa học sarin vào bom của lực lượng không quân.

UNICEF lên án vụ đánh bom vào trường học ở Syria
UNICEF lên án vụ đánh bom vào trường học ở Syria

(VOV) -Vụ đánh bom diễn ra hôm 4/12 làm 29 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng.

UNICEF lên án vụ đánh bom vào trường học ở Syria

UNICEF lên án vụ đánh bom vào trường học ở Syria

(VOV) -Vụ đánh bom diễn ra hôm 4/12 làm 29 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng.

Quân đội Syria giành lại hai khu vực quan trọng
Quân đội Syria giành lại hai khu vực quan trọng

Hai khu vực Daraya và Akraba ở ngoại ô thủ đô Damacus đã về tay quân đội Syria sau những ngày giao tranh ác liệ.t

Quân đội Syria giành lại hai khu vực quan trọng

Quân đội Syria giành lại hai khu vực quan trọng

Hai khu vực Daraya và Akraba ở ngoại ô thủ đô Damacus đã về tay quân đội Syria sau những ngày giao tranh ác liệ.t

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học
Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho biết, nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, hành động này sẽ bị trừng trị trước luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

Liên Hợp Quốc lo ngại Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho biết, nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, hành động này sẽ bị trừng trị trước luật pháp quốc tế.