Nga có thể cắt giảm nguồn cung khí đốt cho Belarus

Gazprom cho biết, nếu Belarus không thanh toán khoản nợ 192 triệu USD tiền Minsk, bắt đầu từ 6h GMT (13h giờ VN), ngày 21/6, Tập đoàn này sẽ cắt giảm 85% lượng khí đốt cung cấp cho Belarus.

>> Nga dọa cắt giảm 85% lượng khí đốt sang Belarus

Ngày 20/6, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Belarus Eduard Tovpenets cho biết, đã cử một phái đoàn tới Moscow để đàm phán khẩn cấp với các quan chức Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Gazprom nhằm giải quyết vấn đề nợ khí đốt giữa 2 bên. Theo ông Tovpenets, 2 bên sẽ có cuộc đàm phán khẩn cấp kéo dài 11 giờ trong ngày 21/6.

Cuộc đàm phán giữa Gazprom của Nga và Chính phủ Belarus về khoản nợ 192 triệu tiền Minsk mua khí đốt tự nhiên của Moscow không thu được kết quả, đang đẩy Belarus đến nguy cơ bị Nga cắt giảm phần lớn nguồn cung khí đốt. 

Gazprom cho biết, nếu Belarus không thanh toán khoản nợ trên, bắt đầu từ 6h GMT (13h giờ VN), ngày 21/6, Tập đoàn này sẽ cắt giảm 85% lượng khí đốt cung cấp cho Belarus.

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đặt thời hạn 5 ngày cho Belarus (đến ngày 21/6) để thanh toán khoản nợ tiền mua khí đốt của Nga, nếu không Minsk sẽ phải đối mặt với các “biện pháp cứng rắn”.

Hiện Liên minh châu Âu (EU) đang nóng lòng theo dõi mọi diễn biến trong vụ này. EU luôn “thấp thỏm” về những tranh cãi liên quan đến việc Nga cung cấp khí đốt cho các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine sang châu Âu bị gián đoạn trong 2 tuần đầu năm 2009, đẩy EU đến bờ vực một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Tuy nhiên, lần này Gazprom nhấn mạnh, bất kỳ hành động nào của Nga về cắt giảm nguồn cung khí đốt cho Belarus cũng sẽ không ảnh hưởng tới các nước khách hàng ở châu Âu, do Nga vẫn còn các đường ống vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua Ukraine và Ba Lan”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.