Nga có thể kéo dài hoạt động của các lò phản ứng nguyên tử

Việc chế tạo thành công hợp kim mới, cho phép kéo dài "tuổi thọ" của các lò phản ứng nguyên tử tới 100 năm

Ngày 24/2 Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học "Prometei" của Nga, ông Aleksey Oryshenko, cho biết nhóm nhà khoa học Nga thuộc trung tâm này đã chế tạo thành công hợp kim mới, cho phép kéo dài "tuổi thọ" của các lò phản ứng nguyên tử tới 100 năm.

Ông Oryshenko xác nhận Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga (Rosatom) vừa cho phép sử dụng hợp kim mới nói trên để sản xuất các lò phản ứng nguyên tử cho Nhà máy điện nguyên tử Baltic, được khởi công xây dựng ngày 25/2/2010 tại tỉnh Leningrad. Nhà máy này sẽ có hai tổ máy với tổng công suất 2.300 MW, dự kiến được vận hành vào các năm 2016 và 2018.

Sau nhà máy Baltic, Rosatom cũng sẽ cho phép sử dụng hợp kim mới nói trên để sản xuất các lò phản ứng nguyên tử phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.