Nga coi nhóm tiếp xúc về Libya là không hợp pháp

Ngày 13/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ không tham gia vào nhóm này.  

Ông Lavrov cho rằng, nhóm tiếp xúc này là “một cơ cấu tự thành lập” và không thừa nhận quyền thực hiện nghị quyết của Liên Hợp Quốc của nhóm này.

Ông Lavrov lưu ý rằng, trên quan điểm luật pháp quốc tế, nhóm tiếp xúc này cũng không hợp pháp vì chỉ có Hội đồng Bảo an LHQ mới có quyền chịu trách nhiệm về việc thực thi các quyết định của tổ chức này. Nga đã là thành viên của Hội đồng Bảo an, vì vậy không có nghĩa vụ phải tham gia vào các nhóm và tổ chức khác trên cơ sở của Hội đồng Bảo an.

Ông Lavrov cho rằng, nhóm tiếp xúc về Libya là “một cơ cấu tự thành lập”

Bộ trưởng Lavrov cũng cho biết ông chưa nhận được lời mời chính thức gia nhập nhóm tiếp xúc về Libya và chỉ có duy nhất một lời phát biểu từ phía Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alen Juppe về khả năng Nga tham gia vào nhóm này. Hơn nữa, ông Juppe cũng chỉ thông báo qua báo chí mong muốn mời Nga vào nhóm tiếp xúc về Libya.

Nhóm tiếp xúc về Libya được thành lập sau hội nghị quốc tế tại London vào cuối tháng 3 vừa qua với mục đích phối hợp các nỗ lực khôi phục lại tình hình bình thường tại Libya cũng như quan hệ giữa Libya và cộng đồng quốc tế. Nhóm tiếp xúc cho phép Hội đồng quốc gia lâm thời sử dụng nguồn tiền từ các tài khoản bị đóng băng của ông Muamar Gaddafi.

Tình hình bất ổn tại Libya bắt đầu từ tháng 2/2011. Ngày 17/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 1973 cho phép công đồng thế giới sử dụng sức mạnh để bảo vệ thường dân của Libya. Trên cơ sở này, lực lượng liên quân do Anh, Pháp, Mỹ cầm đầu đã mở chiến dịch quân sự chống lại Gaddafi kéo dài từ 19/3 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.