Nga dành hơn 4,5% GDP hỗ trợ người dân và nền kinh tế trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu qua cầu truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã dành khoảng 3.000 tỷ rúp, chiếm hơn 4,5% GDP để hỗ trợ người dân và nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Tham gia hội nghị qua cầu truyền hình, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng, đại dịch Covid-19 đã dẫn đến giảm thương mại quốc tế, gây ra sự biến động trên thị trường tài chính và hàng hóa, dòng vốn đầu tư bị hạn chế. Nền kinh tế thế giới khủng hoảng đã làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ đói nghèo.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, tất cả những điều này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế giữa các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Năm ngoái, khối lượng trao đổi thương mại lẫn nhau giữa Nga và các quốc gia SCO đã giảm 6,4% - xuống còn 141,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, giờ đây có mọi lý do để tin rằng, các nước có thể khắc phục tình hình và đưa sự hợp tác lên mức trước đây và thậm chí tăng cường. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi các biện pháp chống khủng hoảng quy mô lớn đang được các nước thực hiện.

Tổng thống Putin cho biết về mức hỗ trợ của Nga: "Nga đã dành khoảng 3.000 tỷ rúp, trong điều kiện so sánh là hơn 4,5% GDP của đất nước chúng tôi để duy trì việc làm và thu nhập của người dân, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi động lại chu kỳ đầu tư, giúp đỡ các khu vực, những người cụ thể và trước hết là các gia đình có trẻ em”.

Theo quan điểm của ông, số hóa và sử dụng rộng rãi hơn các công nghệ thân thiện với môi trường và các giải pháp sáng tạo khác trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm hành chính công, giao thông, thông tin liên lạc, sẽ trở thành một công cụ chính để tiếp tục kích thích tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19
Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tuyên bố rằng hàng chục nhân vật thân cận của ông tại điện Kremlin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19). Hiện đã có tới hơn 7 triệu người mắc căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này tại Nga.

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

Tổng thống Nga Putin khẳng định hàng chục quan chức điện Kremlin mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tuyên bố rằng hàng chục nhân vật thân cận của ông tại điện Kremlin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19). Hiện đã có tới hơn 7 triệu người mắc căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này tại Nga.

Nga đưa tổ hợp S-500 đầu tiên vào biên chế
Nga đưa tổ hợp S-500 đầu tiên vào biên chế

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, hệ thống phòng không S-500 sẽ thay thế các tổ hợp S-400 Triump.

Nga đưa tổ hợp S-500 đầu tiên vào biên chế

Nga đưa tổ hợp S-500 đầu tiên vào biên chế

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, hệ thống phòng không S-500 sẽ thay thế các tổ hợp S-400 Triump.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga
Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.